Thứ năm, 28/03/2024 | 20:04
RSS

Sau bắt giữ 1 tấn nội tạng thối, tiếp tục phát hiện 2 tạ lòng bốc mùi

Thứ sáu, 09/12/2016, 10:57 (GMT+7)

Những ngày qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện việc vận chuyển thực phẩm bẩn tại Thanh Hóa. Gần đây nhất, đơn vị này đã thu giữ gần 240 kg nội tạng trâu, bò không rõ nguồn gốc đang được mang đi tiêu thụ.

Ngày 8/12, Công an huyện Cẩm Thủy vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành trú huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đang vận chuyển 241kg nội tạng động vật không có giấy tờ đi tiêu thụ- Nguồn tin từ báo Thanh Hóa

Trước đó, khi Công an huyện Cẩm Thủy đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông có phát hiện Nguyễn Văn Thành điều khiển xe máy mang BKS 28Y1-2531 vi phạm trật tự an toàn giao thông nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

thực phẩm bẩn ở thanh hóa

Phát hiện thực phẩm bẩn đang được vận chuyển đi tiêu thụ (Ảnh- CA Thanh Hóa)

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe máy vận chuyển nhiều bao tải có chứa 241kg nội tạng động vật chủ yếu là lòng bò.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Thành đã không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ, giấy kiểm dịch và không chứng minh được nguồn gốc số hàng trên nên đã lập biên bản yêu cầu chủ hàng và toàn bộ tang vật đưa về Công an huyện Cẩm Thủy để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin từ Chất lượng Việt Nam cơ quan quan chức năng cũng đã xử lý ô tô khách biển kiểm soát 18B - 00570 chạy tuyến Nam Định - Thanh Hóa do bà Chu Thị Mai (ở phường Cửa Nam, TP Nam Định) làm chủ vì có hành vi vận chuyển thực phẩm bẩn. Sự việc này mới chỉ xảy ra trước đó vài ngày.

phát hiện thực phẩm bẩn đươc tiêu thụ

Vụ việc xảy ra trước đó 1 ngày khi phát hiện 1 tấn nội tạng thối trên xe khách (Ảnh- internet)

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện toàn bộ 1 tấn thực phẩm bẩn đã bốc mùi hôi thối bao gồm các loại nội tạng động vật. Chủ xe ban đầu không thừa nhận số hàng đó nhưng về sau đã khai nhận đang trở hàng đi tiêu thụ- Nguồn tin từ Vnmedia cho hay.

Tuy nhiên khi vừa thấy lực lượng chức năng lái xe ô tô khách đã không hợp tác và có hành vi chống đối bằng cách cho xe chạy lòng vòng quanh khu vực bến xe, đồng thời ném từ trên xe 10 bao tải có chứa thực phẩm xuống xung quanh khuôn viên của bến xe.

Khương Duy (t/h)
Theo Đời sống Plus