Thứ tư, 24/04/2024 | 17:06
RSS

Thanh Hoá: Bắt giữ nghi phạm sát hại người đàn ông sống một mình

Chủ nhật, 03/02/2019, 08:06 (GMT+7)

Một người đàn ông sống một mình được người dân phát hiện tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết siết cổ, đồ đạc bị xáo trộn vào ngày 26 Tết.

Thanh Hoá: Bắt giữ nghi phạm sát hại người đàn ông sống một mìnhPhạm Văn Nội tại cơ quan chức năng

Ngày 2/2, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ Phạm Văn Nội (SN 1984, trú tại xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá). Nội được cơ quan điều tra xác định là nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 13h ngày 31/1 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán), ông La Văn Khánh (SN 1962, trú tại xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc) có mang quả và đồ lễ đến để thắp hương cho mẹ đẻ ở nhà anh trai là ông La Văn H. (SN 1961, trú cùng địa chỉ).

Tại địa phương, do vợ con đều đi làm ăn xa nên ông Hàm sống một mình. Khi ông Khánh đến gọi cửa không thấy anh trai trả lời. Nghi ngờ có chuyện gì đó chẳng lành, người đàn ông này đã đi tìm kiếm xung quanh thì hoảng hốt phát hiện anh trai là ông H. đã tử vong trong tư thế ngồi trong buồn ngủ.

Ông Khánh đã nhanh chóng hô hào người dân và thông báo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Hậu Lộc đã có mặt tại nơi phát hiện vụ việc để tiến hành bảo vệ hiện trường, thông báo cho Công an tỉnh Thanh Hoá đến khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ kết quả khám nghiệm tử thi, ông H. tử vong trong tư thế ngồi, trên vành 2 bên cổ có xuất hiện vết hằn. Bên cạnh đó, kết quả khám nghiệm hiện trường cũng cho biết đồ đạc trong nhà ông H. bị xáo trộn và mất 1 bộ gỗ ngựa 3 tấm trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc và căn cứ vào những dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tung lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ.

Đến khoảng 15h ngày 1/2 (tức 27 Tết Nguyên đán), cơ quan chức năng đã xác định được Phạm Văn Nội là nghi phạm của vụ án mạng nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng này. Cơ quan chức năng cũng thu giữ một bộ ngựa 3 tấm là tang vật của vụ án; 1 dây phanh xe đạp dài khoảng 70 đến 80 cm là phương tiện gây án và 4,5 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nội khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 9h ngày 30/1, khi sang nhà ông H. chơi, đối tượng thấy ông này đang ngồi uống rượu một mình nên đã khuyên ngăn nhưng bị ông H. chửi bới, xúc phạm.

Bực tức nên 2 bên đã xảy ra xô xát. Nội đã lấy 1 đoạn dây phanh xe đạp vứt bên hiên nhà ông H. (dài khoảng 70-80 cm) rồi đi vào nhà choàng dây thòng lọng, sát hại nạn nhân.

Thấy ông H. tử vong, Nội kéo thi thể nạn nhân vào buồng, đóng cửa lại rồi tháo thòng lọng vứt vào nhà hoang cạnh đó.

Trong quá trình di chuyển xác ông H. từ nhà vào trong buồng, đối tượng phát hiện thấy 3 tấm gỗ dựng ở tường nên đã gọi điện, liên hệ cho một người ở huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bán với giá 8 trệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Ô tô điên ủi hàng loạt xe máy, húc đổ nhà, đâm một người phụ nữ tử vong

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN