Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:46
RSS

Thanh Hóa: 3 bé trai bị đuối nước thương tâm dưới ao cá

Thứ hai, 09/04/2018, 19:35 (GMT+7)

Không thấy các cháu đâu, bà Luyên tá hỏa đi tìm thì phát hiện cả 3 cháu đã tử vong dưới ao cá gần nhà.

Thanh Hóa: 3 bé trai bị đuối nước thương tâm dưới ao cá3 bé trai bị đuối nước thương tâm dưới ao cá. Ảnh minh họa

Chiều ngày 9/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Quý Do, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Danh tính các cháu nhỏ gặp nạn được xác định là cháu Vũ Xuân H. (SN 2011), cháu Lê Thế Tuấn A. (SN 2014) và cháu Vũ Xuân Đ. (2014).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, do cả 2 bố mẹ đều đi làm ăn xa nên cháu Vũ Xuân Đ. được bà Nguyễn Thị Luyên (SN 1957) trông coi hộ.

Vào chiều ngày 8/4, cháu Vũ Xuân H. và Lê Thế Tuấn A. đến nhà bà Luyên để chơi với cháu Đ.

Đúng lúc này, bà Luyên do bận thu hoạch cây xả trông ở vườn nhà nên cả 3 cháu rủ nhau ra phía ao nước gần nhà để chơi.

Đến lúc xong việc, bà Luyên trở vào nhà thì không thấy cả 3 người cháu đâu. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Luyên hô hoán người dân nhờ tìm kiếm thì phát hiện cả 3 bé trai đã tử vong dưới ao cá.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã tiến hành vớt 3 cháu nhỏ lên bờ đồng thời thông báo vụ việc đến chính quyền xã Phú Sơn.

Được biết, cả 3 cháu bé đều là cháu của bà Luyên, 1 là cháu nội, 1 là cháu ngoại còn 1 là cháu gọi bà Luyên bằng thím.

Trong số 3 cháu tử vong do đuối nước này, cháu Vũ Xuân Đ. và cháu Lê Thế Tuấn A. có bố mẹ đều đi làm ăn xa và không có mặt ở nhà khi các cháu gặp nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Tĩnh Gia đã đến các gia đình có cháu bé gặp nạn để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu để lo thủ tục an táng cho các cháu.

Xem thêm:

Cô giáo không giảng bài hơn 3 tháng bị tạm đình chỉ công tác​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN