Thứ năm, 18/04/2024 | 14:40
RSS

Thắng đậm Hà Tĩnh, HAGL chấm dứt chuỗi trận toàn thua ở V.League

Thứ bảy, 07/11/2020, 19:38 (GMT+7)

Với lợi thế sân nhà, HAGL đã không gặp mấy khó khăn để đánh bại tân binh của V.League Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với một tỷ số hết sức đậm đà.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 7/11, CLB HAGL bước vào lượt trận cuối V.League bằng trận tiếp đón HL Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để tri ân người hâm mộ đồng thời cắt được chuỗi trận toàn thua dưới thời HLV Nguyễn Văn Đàn.

Cơ hội đầu tiên diễn ra ở phút thứ 12 thuộc về chủ nhà HAGL. Tiền đạo Văn Toàn xử lý bóng khéo léo ở sát vạch 16m50 rồi tung ra cú sút chìm nhưng bóng đi ngang qua cầu môn rồi đi ra ngoài.

Ít phút sau pha dứt điểm của Văn Toàn, bóng đã chạm tay trung vệ Hoàng Lâm trong khu vực 16m50 của Hà Tĩnh nhưng trọng tài Ngọc Hà đã không thổi phạt đền cho HAGL trong sự ngỡ ngàng của hàng ngàn khán giả có mặt trên sân.

Tới phút thứ 15 cơ hội mở tỷ số tới với đội chủ nhà. Có bóng trong chân, Văn Toàn kiến tạo thuận lợi cho Chevaughn Walsh nhưng cú dứt điểm chân trái của tiền đạo này không thắng được thủ môn Quang Tuấn bên phía đội khách.

Tuy vậy, HAGL không phải chờ đội quá lâu, sau pha bỏ lỡ của Chevaughn Walsh, đội chủ nhà đã tìm được bàn thắng sau pha bật cao đánh đầu của trung vệ Memovic ở phút thứ 16 của trận đấu.

Có bàn thắng mở tỷ số HAGL thi đấu càng thêm thanh thoát và họ có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 23. Phan Thanh Hậu kiến tạo thuận lợi cho Châu Ngọc Quang khống chế một nhịp rồi hạ gục thủ môn Quang Tuấn ở cự ly gần. 10 phút sau pha lập công của Chu Ngọc Quang, Văn Toàn đã tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 với một cú sút chéo góc quyết đoán.

HAGL thắng đậm HL Hà Tĩnh và chấm dứt chuỗi trận toàn thua
HAGL thắng đậm HL Hà Tĩnh và chấm dứt chuỗi trận toàn thua 

Bước sang hiệp hai, HAGL chủ trương chơi chậm lại để bảo toàn tỷ số và giữ chân cho các cầu thủ, trong khi HL Hà Tĩnh dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Bóng liên tục lăn bên phía phần sân của đội chủ nhà dẫu vậy các chân sút áo vàng tỏ ra khá vô duyên trong những pha dứt điểm và không thể chọc thủng lưới đối phương dù kiểm soát bóng tốt hơn so với đội chủ nhà.

Tới phút thứ 60, chủ nhà HAGL chỉ còn thi đấu với 10 người ở trên sân khi Trọng Sáng nhận thẻ đỏ trức tiếp từ trong tài Ngọc Hà sau pha phạm lỗi thô bạo với Mansaray của Hà Tĩnh. 

Dù thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp hai song HL Hà Tĩnh không áp đảo được đội chủ nhà với lối chơi có phần đơn giản thiếu tốc độ và đột biến. Tới phút thứ 76 của trận đấu, đội khách đã lần đầu tiên đưa bóng vào lưới chủ nhà HAGL song bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị trước đó.

Cuối trận HAGL liên tục thay đổi nhân sự và đã bảo toàn tỷ số 3-0 cho tới tiếng còi của trọng tài chính điều khiển trận đấu vang lên. Với chiến thắng này HAGL vượt qua chính Hà Tĩnh trên bảng xếp hạng và xếp ở vị trí thứ 7 trong 8 đội của nhóm A.

Bảo Bảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN