Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:21
RSS

Thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon: Số người chết tăng lên 154, có 98 nạn nhân là nữ

Thứ hai, 31/10/2022, 11:56 (GMT+7)

Số người chết trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween diễn ra vào đêm 29/10 ở phố Itaewon đã lên tới 154 người, trong đó có đến 98 nạn nhân là phụ nữ.

Sự kiện:
Hàn Quốc

Thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon số người chết tăng lên 154, có 98 nạn nhân là nữ

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân Kim Keon-hee tới đặt hoa ở điểm tưởng niệm. Ảnh: Yonhap 

Liên quan đến vụ giẫm đạp tại một lễ hội Halloween diễn ra vào đêm 29/10 tại phố Itaewon (ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc), Báo VTC News dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết, số người chết trong vụ việc này đã lên tới 154 người.

Theo Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, ít nhất 26 công dân nước ngoài tử vong trong thảm kịch này. Họ đang thực hiện tất cả các biện pháp để hỗ trợ, lo hậu sự cho những người nước ngoài thiệt mạng trong thảm họa như cho phép người thân nhập cảnh vào Hàn Quốc và giúp tổ chức tang lễ.

Thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon số người chết tăng lên 154, có 98 nạn nhân là nữ

Cờ rủ được treo ở tòa nhà chính quyền tại Seoul. Ảnh: Reuters

Thông tin từ CNN cho hay, 26 công dân nước ngoài tử vong trong thảm kịch đến từ 14 quốc gia gồm: Iran (5 người), Trung Quốc và Nga (4 người), Mỹ và Nhật Bản (2 người); Pháp, Australia, Na Uy, Áo, Thái Lan, Kazakhstan, Uzbekistan và Sri Lanka (mỗi nước có 1 người thiệt mạng) và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã xác định một công dân Việt Nam (sinh năm 2001) thiệt mạng trong vụ việc.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ngoài những nạn nhân tử vong, còn có 15 người nước ngoài khác bị thương trong vụ việc. Hầu hết người này đã được về nhà, nhưng có 6 người vẫn đang phải điều trị.

Báo Tuổi trẻ Online cho hay, đa số các nạn nhân tử vong đều ở độ tuổi 20. Trong số 154 nạn nhân tử vong có đến 98 người là phụ nữ. Theo các chuyên gia, do thân hình nhỏ và ít cơ bắp nên họ khó chống lại áp lực khi bị giẫm đạp. Ngoài ra, theo Hãng thông tấn Yonhap, vụ việc cũng khiến 149 người khác bị thương, trong đó 33 người bị thương nặng.

Thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon số người chết tăng lên 154, có 98 nạn nhân là nữ

Nhiều người dân Seoul đã đến đặt hoa tại cửa ra số 2 của ga tàu điện ngầm ItaewonẢnh: AP

Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong cuộc họp khẩn cấp vào trưa 30/10, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nói đã chỉ định quận Yongsan là "vùng thảm họa đặc biệt" và sẽ trợ cấp cho những người bị thương cùng gia đình nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch.

"Chính phủ sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân gây ra thảm kịch và cố gắng hết sức để thực hiện những thay đổi cần thiết nhằm tránh lặp lại tai nạn như vậy", ông Han nói.

Trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gọi vụ giẫm đạp là thảm họa đáng lẽ không nên xảy ra, đặc biệt ngay giữa trung tâm thủ đô Seoul. Ông cũng

tuyên bố quốc tang từ ngày 30/10 tới 5/11 và  cho treo cờ rủ tại tất cả các tòa nhà chính quyền.

Từ chiều 30/10, nhiều người dân Seoul đã đến đặt hoa tại cửa ra số 2 của ga tàu điện ngầm Itaewon. Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục công tác khắc phục hậu quả.

Sáng 31/10, một bàn tưởng niệm được mở ngay gần địa điểm xảy ra thảm kịch giẫm đạp ở khu phố Itaewon, trung tâm thủ đô Seoul và một điểm khác tại quảng trưởng gần tòa thị chính để người dân đến viếng các nạn nhân thiệt mạng.

Thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon số người chết tăng lên 154, có 98 nạn nhân là nữ

Một phóng viên truyền hình đến đưa tin trước con hẻm chết chóc ở khu vực Itaewon vào sáng 31/10. Ảnh: Reuters

Thông tin về vụ việc này, Báo VietNamNet cho hay, hãng tin Yonhap dẫn lời Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon nói rằng, ông sẽ thảo luận với chính phủ về cách thức hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân của thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon.

“Chúng tôi sẽ cần thảo luận thêm, nhưng cần tìm ra cách hỗ trợ cả những người không phải cư dân Seoul khi toàn bộ thủ đô đã được coi là vùng thảm họa đặc biệt. Tôi cam kết sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng, để khắc phục hậu quả của thảm họa cũng như giúp đỡ gia đình các nạn nhân và những người bị thương vượt qua thảm kịch này. Trong đó, sẽ bao gồm việc hỗ trợ tổ chức tang lễ cho những người đã khuất”, ông Oh Se-hoon nhấn mạnh.

Thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon số người chết tăng lên 154, có 98 nạn nhân là nữ

Hàng trăm nghìn người đổ xô tới khu vực phố Itaewon để tham gia lễ hội Halloween. Ảnh: MXH

Thảm kịch giẫm đạp chết chóc nhất trong lịch sử Hàn Quốc xảy ra vào tối 29/10 tại Itaewon - khu giải trí về đêm nổi tiếng của nước này, sau khi nhiều người đổ xô đến khu vực để tham gia lễ hội Halloween. Đây là sự kiện Halloween đầu tiên ở Seoul trong ba năm sau khi Hàn Quốc dỡ bỏ nhiều lệnh hạn chế phòng dịch Covid-19.

Theo ước tính, có khoảng 100.000 người đã tới khu vực này. Hàng chục quán bar và nhà hàng chật kín những người mặc trang phục Halloween.

Yonhap đưa tin, cơ quan chức năng ban đầu nhận được hàng chục tin báo ở khu vực Itaewon về những người bị khó thở. Báo cáo đầu tiên xuất hiện vào khoảng 22h15.

Các quan chức cho biết, đám đông bắt đầu xô đẩy về phía trước trong con hẻm dốc có chiều rộng khoảng 4 m gần khách sạn Hamilton, điểm tổ chức tiệc tùng ở Seoul. Một số báo cáo truyền thông địa phương trước đó nói nhiều người tìm đến một quán bar sau khi có thông tin về một người nổi tiếng xuất hiện.

Được biết, cơ quan cứu hỏa và trung tâm ứng cứu đầu tiên gần nhất chỉ cách con hẻm khoảng hơn 200 m. Tuy nhiên, họ khó tiếp cận hiện trường một phần vì con hẻm chỉ rộng 4 m, trong khi một bên là các quán bar và cửa hàng, một bên là tường khách sạn Hamilton.

Đoạn phim và hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cấp cứu và người đi bộ thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân nằm trên đường phố. Thi thể các nạn nhân nằm thành hàng, được phủ lên tạm thời bằng chăn. Hàng trăm người kẹt chật cứng trong con hẻm và không thể di chuyển, trong khi cảnh sát và cứu hộ tìm cách kéo họ ra ngoài.

 

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.