Thứ tư, 24/04/2024 | 22:04
RSS

Thái Lan quyết định lạ trong loạt đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup

Thứ sáu, 25/11/2016, 20:03 (GMT+7)

Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, huấn luyện viên Kiatisuk đã đưa ra quyết định lạ lùng trong trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Philippines.

Đội tuyển Thái Lan đã chính thức vượt qua vòng bảng với vị trí đứng đầu. Thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk thậm chí có thể thua mà vẫn giữ được ngôi nhất bảng.

Trước trận đấu này, đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng tuyệt đối trong 2 lượt trận trước đó với đội tuyển Indonesia và Singapore. Còn đội chủ nhà Philippines vẫn đang bất bại, với 2 trận hòa và giành được 2 điểm.

Đội tuyển Thái Lan ảnh 1

Đội tuyển Thái Lan đã vào vòng bán kết

Trong bối cảnh Thái Lan đã vào vòng sau, còn chủ nhà Philippines xếp ở vị trí thứ hai và còn nguyên cơ hội nối gót người Thái. Còn trong cặp đấu còn lại, cả đội tuyển Indonesia lẫn Singapore đều hòa 1, thua 1 trong 2 trận vừa qua.

Điều đó có nghĩa là trong cặp đấu giữa Indonesia và Singapore bắt buộc phải có kết quả thắng thua để chờ đợi cơ hội vào vòng sau. Bởi vì chỉ cần chủ nhà Philippines giành được 3 điểm, cơ hội của 2 đội sẽ chấm dứt.

Đội tuyển Thái Lan ảnh 2

Tình cảnh bảng A lúc này, đội tuyển Thái Lan đã có 6 điểm

Và để mục tiêu này thành công, huấn luyện viên Kiatisuk đã quyết định... tung đội hình 2 trong cuộc chạm trán với Philippines. Và đây là điều cả hai đội tuyển Indonesia và Singapore e ngại nhất.

Đội tuyển Thái Lan ảnh 3

Huấn luyện viên Kiatisuk tung đội hình 2 vào sân

Chẳng ai muốn giành thi đấu nếu đối thủ chơi không đẹp. Và điều cả Singapore lẫn Indonesia mong chờ nhất lúc này, chính là đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng trước đội chủ nhà.

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus