Thứ tư, 24/04/2024 | 15:38
RSS

Giành chiến thắng trước Malaysia, huấn luyện viên Hữu Thắng cảm ơn các học trò

Thứ tư, 23/11/2016, 21:30 (GMT+7)

Trong trận cầu quyết định vị trí số 1 bảng B, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Huấn luyện viên Hữu Thắng tỏ ra rất hài lòng sau trận đấu.

Trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng đã giành trọn vẹn 3 điểm nhờ bàn thắng quyết định của Trọng Hoàng ở phút 80.

Sau trận, huấn luyện viên Hữu Thắng cho biết:

“Tôi biết ơn các học trò vì đã giữ vững thành quả này. Sauk hi có bàn mở tỷ số, đội tuyển phải chịu sức ép lớn từ những pha hãm thành của đội bạn, nhưng các học trò của tôi đã đứng vững.

Đây là một trận đấu khó khăn đúng như dự đoán. Các cầu thủ Malaysia rất khỏe và cao to, họ chủ động phòng ngự nhưng cũng có những tình huống treo bóng vào vòng cấm để tận dụng lợi thế thể hình. Điều đó gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam

Cũng phải nói rằng, thời tiết trong trận đấu này đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng trận đấu. Cả hai đội đều gặp rất nhiều khó khăn khi phải thi đấu vào lúc 3 giờ chiều trong tình trạng nắng gắt.

Tuy nhiên các học trò của tôi đã vượt qua tất cả để nắm chiếc vé vào bán kết. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về đối thủ sắp tới ở vòng loại trực tiếp vào ngày mai. Còn hôm nay, hãy để các cầu thủ được vui mừng.”

Huấn luyện viên Hữu Thắng ảnh 1

Huấn luyện viên Hữu Thắng hài lòng sau trận đấu

Người hùng của trận đấu này, tiền vệ Trọng Hoàng cũng bày tỏ suy nghĩ với các phóng viên:

“Tôi rất hối tiếc vì đã bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời đồng đội trao tặng. Tôi hiểu cái giá phải trá nếu không tận dụng được những tình huống như vậy, nhưng thật may cuối cùng bàn thắng cũng đến.

Hy vọng rằng điều này sẽ là đòn bẩy, là nguồn động lực giúp cá nhân tôi, cũng như đội tuyển Việt Nam đi sâu vào giải đấu này.

Bên cạnh đó, tôi xin thay mặt cho các đồng đội gửi lời cám ơn chân thành tới các cổ động viên, những người ở quê nhà Việt Nam và những người lặn lội theo chân đội tuyển sang đây đã luôn theo dõi chúng tôi trong những trận vừa qua.”

Huấn luyện viên Hữu Thắng ảnh 2

Học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng đã thi đấu xuất sắc trận này

Với 6 điểm sau 2 trận trong bối cảnh Malaysia và Myanmar đều giành được 3 điểm (2 đội sẽ đối đầu nhau ở lượt trận cuối cùng), đội tuyển Việt Nam đã giành được chiếc vé vào vòng sau.

Thậm chí, cơ hội giành ngôi nhất bảng là cực lớn với thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng khi chỉ cần hòa Campuchia, đội đã bị loại, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn có ngôi đầu bảng mà không cần quan tâm đến kết quả trận còn lại.

Nguyệt Anh (T/h)
Theo Đời Sống Plus