Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:19
RSS

Bất ngờ hoãn phiên tòa xét xử Minh "Sâm" vì luật sư bào chữa bị cảm lạnh

Thứ sáu, 25/11/2016, 17:50 (GMT+7)

Phiên tòa phúc thẩm xét xử Minh "Sâm" cùng đồng phạm bất ngờ bị hoãn với lý do luật sư bào chữa xin vắng mặt và 12 bị hại đều không đến dự.

Theo kế hoạch sáng 25/11, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử Minh “Sâm” và đồng phạm với 2 tội danh Cưỡng đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo Minh “Sâm” đã vắng mặt, xin hoãn phiên tòa với lý do bị cảm lạnh, sức khỏe không đảm bảo. Ngoài ra, 12 bị hại trong vụ án cũng vắng mặt không rõ lý do – báo Người lao động đưa tin.

Tại tòa, bị cáo Minh “Sâm” cũng trình bày từ ngày tại ngoại đến nay, bị cáo luôn trong tình trạng sức khỏe kém, thường phai nhập viện, mắt mờ, hay quên. Bị cáo đề nghị tòa hoãn phiên xét xử.

Sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa đã quyết định hoãn phiên xử phúc thẩm nhưng chưa có thông báo cụ thể mở lại phiên tòa vào ngày nào.

xét xử Minh Sâm cùng đồng phạm

Phiên xét xử Minh "Sâm" cùng đồng phạm

Theo cáo trạng, Minh “Sâm” (tên thật là Nguyễn Ngọc Minh, SN 1960, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đại An đã tiến hành xây dựng và thành lập chợ Phù Khê Đông và chợ Phù Khê Thượng trong khoảng thời gian từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2014 theo dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.

Sau khi các chợ này đi vào hoạt động, Minh “Sâm” tự ý thành lập Ban quản lý chợ và tự mình đề ra quy định nộp các loại phí bến, bãi... vô lý.

“Ông trùm” Minh “Sâm” còn phân công cụ thể trách nhiệm cho từng nhân viên trong Bna quản lý chợ, ép các xe gỗ đi vào khu vực này hoặc đi qua đường Nguyễn Văn Cừ (xã Phù Khê), phải vào Ban Quản lý chợ Đồng Bèo nộp phí theo quy định của Minh”Sâm”.

xét xử Minh Sâm bị hoãn

Phiên xét xử bị hoãn do luật sư bào chữa vắng mặt

Theo điều tra, từ tháng 12/2012 đến ngày 13/8/2016, bị cáo Minh cùng đồng phạm đã dùng thủ đoạn uy hiếp, cưỡng đoạt của 12 bị hại với số tiền hơn 180 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Minh đã sử dụng chi tiêu cá nhân và 1 phần cho hoạt động cảu BQL chợ.

Trước đó vào tháng 6/2016, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Minh 24 tháng tù, các bị cáo khác liên quan trong vụ án lĩnh án từ 15 tháng tù treo đến 18 tháng tù giam.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Phó TT Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao xem xét lại kết quả điều tra, truy tố, xét xử Minh “Sâm” cùng đồng phạm, sớm báo cáo kết quả lên Chính Phủ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus