Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:37
RSS

Siêu dự bị tỏa sáng, Thái Lan giành chiếc vé đầu tiên vào vòng trong

Thứ ba, 22/11/2016, 18:41 (GMT+7)

​Cuộc chạm trán tại lượt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup giữa đội tuyển Thái Lan và Singapore đã diễn ra rất hấp dẫn và chỉ được phân thắng bại ở phút cuối cùng.

Trước trận đấu này, cầu thủ gốc Việt của đội tuyển Thái Lan là Tristan Do bị đồn đoán là đang gặp chấn thương và không thể thi đấu, nhưng anh bất ngờ có tên trong đội hình xuất phát ở vị trí tiền vệ cánh.

Đúng như tuyên bố trước trận, Thái Lan đã dồn toàn bộ đội hình để tấn công phủ đầu Singapore dựa vào hàng công đang đạt phong độ cao.

Cầu thủ đáng chú ý nhất trận đấu này chính là số 10 Teerasil Dangda khi anh lập cú hattrick trong trận đấu trước với Indonesia. Và thực tế, Thái Lan đã dồn ép đối thủ trong suốt trận đấu.

Nhờ hàng tiền vệ chất lượng, nhà ĐKVĐ AFF Cup bóp nghẹt đối thủ ngay từ phút đầu tiên. Còn bên kia chiến tuyến, Singapore cũng chủ động lui về phòng thủ.

Đội tuyển Thái Lan ảnh 1

Đội tuyển Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này

Trận đấu này khiến người hâm mộ liên tưởng đến cặp đấu giữa Barcelona và Atletico Madrid. Một bên liên tục tấn công còn bên kia phòng ngự tiêu cực và sẵn sàng phạm lỗi khi cần.

Cụ thể, chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Singapore đã được trọng tài “dành tặng” đến 3 chiếc thẻ vàng vì lối chơi có phần thô bạo này. Tuy nhiên, phong cách này đã hạn chế tối đa sự hưng phấn của đội tuyển Thái Lan.

Vì lý do này mà trong toàn hiệp 1, Thái Lan không có nhiều tình huống tiếp cận khung thành của Hassan Sunny. Chỉ duy nhất một lần tiền đạo Teerasil Dangda khiến Singapore giật mình đôi chút ở pha đánh đầu phút 40.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi 2 đội trung thành với lối chơi trước đó. Một bên tấn công, còn bên kia tiếp tục phòng ngự.

Bế tắc khi đối thủ dựng xe buýt trước vòng cấm, thầy trò Kiatisuk liên tục treo bóng bổng vào bên trong, tuy nhiên hiệu quả của phương án này là gần như vô hiệu trước những cầu thủ nhập tịch cao to của đội bạn.

Và tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng thì đúng vào những phút cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Sarawut Masuk đón đường tạt bóng bên phía cánh phải của đồng đội, đánh đầu tung lưới thủ thành Singapore.

Đội tuyển Thái Lan ảnh 2

Mãi đến phút cuối cùng, đội tuyển Thái Lan mới được ăn mừng bàn thắng

Với kết quả này, đội tuyển Thái Lan đã nắm giữ chiếc vé đầu tiên vào bán kết AFF Cup 2016 với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Còn về phía Singapore, họ sẽ bước vào trận cầu sinh tử với đối thủ trực tiếp Indonesia trong vòng đấu tới.

Tỷ số: Thái Lan vs Singapore 1-0

Ghi bàn : Sarawut Masuk (89’)

Đội hình xuất phát :

Thái Lan:  Thamsatchanan, Bunmathan, Tristan Do, Narmwiset, A-nan, Chanathip Songkrasin, Kesarat, Yooyen, Poomchantuek, Teerasil Dangda, Sirod Chatthong.

Singapore: Hassan Sunny, Bennett, Jantan, Faritz Hameed, Baharudin, Madhu Mohana, Hamzah,Hariss Harun, Ramli, Mohan Anumanthan, Amri.

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus