Thứ tư, 24/04/2024 | 11:58
RSS

Hạ sốt cho trẻ: Mẹ không cẩn thận con dễ tử vong

Thứ sáu, 25/11/2016, 19:12 (GMT+7)

Thời tiết thay đổi, trẻ rất dễ bị ho, sốt. Có nhiều cách hạ sốt mẹ tưởng là an toàn nhưng lại vô tình khiến con bị ức chế đường thở dẫn đến tử vong.

Lạm dụng siro

Chị Bình (Mai Dịch, Cầu Giấy) cho biết chị có hai con nhỏ, một cháu 3 tuổi và một cháu 16 tháng nên trong nhà chị thường xuyên có các loại thuốc hạ sốt, giảm ho… Mỗi khi thấy con có biểu hiện sốt, chị ngay lập tức cho con uống 1 thìa café siro hạ sốt.

Theo chị Bình thì cả hai con của chị đều sử dụng chung một lọ siro hạ sốt, chỉ khác về liều lượng và khoảng cách mỗi lần uống. Và tất nhiên, một lọ siro hạ sốt sau khi sử dụng sẽ được cất vào tủ lạnh để sử dụng cho những lần tiếp theo.

Cách làm của chị Bình không phải là hiếm. Hiện nay, có rất nhiều mẹ lạm dụng vì cho rằng siro hạ sốt không phải là kháng sinh nên có thể dễ dàng sử dụng cho con.

Hạ sốt cho trẻ, việc đầu tiên các mẹ hãy nghĩ đến các biện pháp dân gian

Hạ sốt cho trẻ, việc đầu tiên các mẹ hãy nghĩ đến các biện pháp dân gian

Các bác sĩ cho biết khi trẻ bị sốt, cha mẹ nên áp dụng các biện pháp dân gian để hạ sốt cho trẻ rất an toàn như đắp khăn ấm, đắp đỗ xanh vào gan bàn chân…

Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể cho con uống thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, phải hiểu và sử dụng thuốc hạ sốt đúng cách để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của trẻ.

Có rất nhiều trường hợp do mẹ lạm dụng các loại thuốc siro vì cho rằng siro là dạng thảo dược nên dùng bao nhiêu cũng được. Thực tế, siro không phải hoàn toàn là thảo dược, cũng không phải là thực phẩm chức năng để có thể sử dụng tùy tiện.

Nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thần kinh của trẻ

Thực ra, sốt là một phản xạ hết sức bình thường của cơ thể. Trong trường hợp bị sốt, cảm nên sử dụng các biện pháp vật lý trước khi dùng thuốc. Những người cảm cúm, sốt cao có thể hạ nhiệt bằng cách uống nhiều nước, dùng khăn ướt lau, tắm nhanh nước ấm 38 độ C. 

Theo BS Nguyễn Thu Hằng, BV Nhi Trung ương, khá nhiều người nuôi con khi thấy con có bất kỳ một dấu hiệu khác thường về sức khỏe như sổ mũi, nhức đầu, ho, biếng ăn, lên cơn sốt… các mẹ đều coi thuốc si-rô là lựa chọn hàng đầu.

Tuy nhiên, phần lớn các loại sirô có tác dụng giảm cơn ho nhanh, hạ sốt tốt, chứng tỏ trong thuốc có thêm một số hoạt chất hóa học, nếu lạm dụng hoặc dùng sai liều lượng sẽ gây hại cho sức khỏe của trẻ.

Lạm dụng siro hạ sốt cho trẻ sẽ gây nhiều biến chứng cho hệ thần kinh

Lạm dụng siro hạ sốt cho trẻ sẽ gây nhiều biến chứng cho hệ thần kinh

Hạ sốt chot trẻ bằng một số loại si-rô còn gây hại thần kinh bởi một số có chứa kháng histamin, có tác dụng an thần nhẹ, ức chế thần kinh trung ương để giảm ho. Dùng si-rô hạ sốt về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh của trẻ. Trẻ dưới 2 tuổi có thể bị kích động, co giật vì uống siro sai liều lượng.

Tiến sĩ Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mỗi năm Trung tâm chống độc tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân bị ngộ độc thuốc ho, thuốc hạ sốt, trong đó có nhiều trường hợp do dùng quá liều.

Trọng Tuấn (T/H)
Theo Đời sống Plus