Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:18
RSS

Tên lửa Triều Tiên vừa vút lên trời, các nước đồng loạt đứng dậy phản ứng

Chủ nhật, 12/02/2017, 19:44 (GMT+7)

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đều đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến việc Triều Tiên phóng tên lửa ngày 12/2.

Hàn Quốc

Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 12/2 cho biết chính phủ nước này sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào sáng mai (13/2) để đánh giá mức độ ảnh hưởng tới kinh tế, đặc biệt là tới thị trường tài chính quốc tế sau vụ Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo trước đó cùng ngày.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời quan chức bộ trên xác nhận cuộc họp ngày mai sẽ được tổ chức dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Lee Chan-woo, với sự tham dự của lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế tại Hàn Quốc, các quan chức cấp Cục trưởng của các cơ quan liên quan như Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), Viện giám sát tài chính, Ủy ban tài chính, Bộ Công nghiệp và Bộ Kế hoạch và Tài chính.  

Một vụ phóng tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nhật Bản

Theo hãng Reuters, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước đó cùng ngày là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bình luận trên được ông Abe đưa ra tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida (Mỹ).

Trước đó cùng ngày, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng 12/2 (giờ địa phương) đã phóng một tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía Đông.

Vụ phóng kiểu này diễn ra lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố nhậm chức, đồng thời diễn ra một ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Abe với ông Trump, trong đó lãnh đạo Mỹ khẳng định cam kết đảm bảo an ninh cho Nhật Bản.

Mỹ

Mỹ tuyên bố ủng hộ Nhật Bản 100% sau vụ Triều Tiên thử tên lửa. Ảnh: BBC

Theo Ria Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ủng hộ Nhật Bản "100%" sau khi Triều Tiên phóng tên lửa về phía biển Nhật Bản hôm 12/2.

"Tôi muốn mọi người hiểu và nhận thức đầy đủ rằng Mỹ luôn luôn ủng hộ Nhật Bản -100%, đồng minh tuyệt vời của mình”, ông Trump nhấn mạnh khi xuất hiện trước các phóng viên cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Florida, nơi các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản "nghỉ ngơi" ngày cuối tuần.

Trước đó, vụ phóng được thực hiện lúc 7h55 sáng 12/2 (5h55 phút giờ Hà Nội) từ căn cứ không quân Banghyon ở tỉnh Pyongan Bắc, miền Tây nước này. Tên lửa bay về phía Đông hướng ra Biển Nhật Bản.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.