Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:10
RSS

Vừa nhậm chức, ông Trump đã nhận cảnh báo ý nhị từ Trung Quốc lẫn Triều Tiên

Thứ ba, 24/01/2017, 15:06 (GMT+7)

Sau khi ông Donald Trump nhậm chức, Trung Quốc và Triều Tiên không quên gửi lời cảnh báo về những bước đi của chính quyền Mỹ trong tương lai.

Trung Quốc

Hôm 22/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi một thông điệp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump với lời chúc mừng ông nhậm chức chính thức, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Bên cạnh lời chúc, Bắc Kinh không quên cảnh báo chính quyền mới của Washington nên tôn trọng chính sách "một Trung Quốc".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho biết ông Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng Tổng thống Trump nhậm chức hôm 20/1 và kêu gọi Washington nên tôn trọng sự nhạy cảm của vấn đề Đài Loan.

Ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình. Ảnh: Internet

"Quan hệ lành mạnh, ổn định và phát triển giữa Trung Quốc và Mỹ có lợi cho nhân dân hai nước cũng như trên toàn thế giới", SCMP dẫn lời bà Hoa Xuân Oánh.

"Về vấn đề Đài Loan, chính sách một Trung Quốc là tiền đề cho quan hệ Trung-Mỹ. Chính phủ Mỹ nên hạn chế giao tiếp với Đài Loan theo cách không chính thức", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, "quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề chủ quyền là không thay đổi".

Ông Trump đã khiến Bắc Kinh cảm thấy "khó chịu" vào tháng trước khi có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Hành động của ông đặt ra câu hỏi về tính bền vững của chính sách "một nhà nước Trung Quốc" vốn được Mỹ tôn trọng trong nhiều năm qua.

Triều Tiên

Ông Donald Trump và ông Kim Jong Un. Ảnh: Internet

Sputnik đưa tin ngày 23/1, Triều Tiên dọa sẽ “gieo rắc tai họa" lên chính quyền Donald Trump. Lời đe dọa được đưa ra nhân dịp Bình Nhưỡng kỷ niệm 49 năm ngày bắt giữ tàu tình báo USS Pueblo của Mỹ.

“Mỹ sẽ phải đối mặt với tai họa hơn vụ bắt giữ tàu Pueblo nếu họ đã quên đi bài học đó và tiếp tục theo đuổi những biện pháp mới để khiêu chiến với Triều Tiên”, Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên đưa tin.

Lời đe dọa được đưa ra sau khi Nhà Trắng ngày 20/1 tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất đang được phát triển để ngăn chặn mối đe dọa đến từ Bình Nhưỡng và Iran.

Trước đó, bất chấp các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và lời kêu gọi giải trừ hạt nhân của cộng động quốc tế chính quyền Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân cũng như thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo trong năm 2016.

Xem toàn bộ lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Nguồn: ABC News

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.