Thứ tư, 24/04/2024 | 13:22
RSS

Tạm giữ hình sự em trai Phúc XO

Thứ sáu, 12/04/2019, 12:01 (GMT+7)

Sau vụ việc của Phúc XO, Trần Ngọc Tài (em trai Phúc XO) cũng bị công an tạm giữ để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

Theo lốt anh, em trai Phúc Xo cũng bị tạm giữ hình sự
Phúc XO và em trai tại cơ quan công an. Ảnh: PLO

Liên quan vụ Trần Ngọc Phúc (hay Phúc XO, 36 tuổi, ngụ TP.HCM) bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng ma túy, sáng 12/4, nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết ngoài Phúc XO, công an còn tạm giữ em trai Phúc XO là Trần Ngọc Tài.

Theo đó, cả Trần Ngọc Phúc và Trần Ngọc Tài cùng bị tạm giữ vì liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke XO (đường Trường Chinh, Q.12, TP.HCM) do Phúc XO làm chủ.

Đáng chú ý, theo nguồn tin của Trí thức trẻ, tại cơ quan công an, trong quá trình lấy lời khai Phúc thừa nhận hàng chục kg vàng mình vẫn đeo trên người là vàng giả. Lý giải về việc này, Phúc cho rằng bản thân thấy người dân hiếu kỳ với việc mình đeo vàng, nên sử dụng chiêu này để làm truyền thông, "câu view" trên mạng xã hội giúp bản thân nổi tiếng, thuận lợi cho việc kinh doanh

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định, dàn xe tay ga gắn biển số ngũ quý của Phúc XO đều là biển kiểm soát giả. Hiện công an đang kiểm chứng lời khai này, chờ kết luận giám định mới biết được số vàng Phúc XO đeo là thật hay giả.

Trước đó, tối 9/4, công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12 bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Pharaon XO trên đường Trường Chinh do Phúc XO làm chủ.

Tại đây cảnh sát phát hiện gần 100 nam nữ đang phê ma túy và thu giữ lượng lớn ma túy. Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện có hàng chục người dương tính với ma tuý, trong đó có 30  nữ nhân viên của tiệm karaoke nên đang tạm giữ để điều tra. Ngoài làm việc với Phúc, cơ quan điều tra tạm giữ một nghi can liên quan hành vi tổ chức sử dụng ma tuý.

Được biết, quán karaoke XO thường tụ tập các đối tượng hình sự từ các nơi về ăn chơi, gây mất trật tự xã hội. Để đáp ứng nhu cầu của dân chơi, Phúc XO thiết kế quán như một cung điện thu nhỏ có hệ thống âm thanh, áng sáng “khủng”, nội thất hiện đại cùng dàn tiếp viên nữ trẻ đẹp, biết chiều khách.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN