Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:51
RSS

Tạm giữ 70.500 khẩu trang không có hóa đơn tại Bình Định

Thứ tư, 29/07/2020, 19:48 (GMT+7)

Mới đây, cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định vừa phát hiện một phương tiện vận chuyển hơn 70 nghìn chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn, nguồn gốc.

Sự kiện:
Bình Định

Lực lượng chức năng đang kiểm tra lô hàng khẩu trang
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đang kiểm tra lô hàng khẩu trang.

Chiều 29/7, ông Trần Đức Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định trả lời báo chí cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện phương tiện vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo đó ngày 27/7, tại khu vực quốc lộ 1A (khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), Đội Quản lý thị trường số 1 - thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định - đã tiến hành khám xét phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51C - 655.XX do ông H. Tr. M (trú xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, đang đậu đỗ bỏ hàng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có vận chuyển 70.500 chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa. Được biết, loại khẩu trang được vận chuyển bao gồm: 18.000 chiếc khẩu trang y tế 3 lớp; 50.000 chiếc khẩu trang y tế hiệu GEMS và 2.500 chiếc khẩu trang y tế hiệu Mattoma pro.

Theo ông Trần Đức Tiến cho biết: “Toàn bộ số khẩu trang nói trên đã bị tạm giữ, chúng tôi đã yêu cầu tài xế thông báo cho chủ hàng mang hồ sơ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật”.

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN