Thứ năm, 18/04/2024 | 20:19
RSS

Tài xế ngủ gật khiến taxi lao xuống kênh chìm nghỉm

Thứ sáu, 18/10/2019, 16:03 (GMT+7)

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 18/10, tại đoạn quốc lộ 63 thuộc khu vực ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Theo NLĐ, vào khoảng 10 giờ ngày 18/10, tại đoạn quốc lộ 63 thuộc khu vực ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông hi hữu khiến chiếc taxi rơi xuống dòng kênh.

Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên, trên đoạn quốc lộ này có rất ít phương tiện tham gia giao thông Tuy nhiên, mọi người không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy chiếc taxi của hãng xe N.T (chi nhánh tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) bất ngờ lao thẳng xuống kênh Thứ 7.

Lúc này, một số người dân địa phương định chạy đến tìm cách cứu hộ những người trong chiếc taxi gặp nạn thì tài xế đã tự mở cửa, chui ra ngoài để thoát thân.

Người điều khiển chiếc taxi 4 chỗ này cho rằng sở dĩ anh để cho xe rơi xuống kênh là vì bản thân bị ngủ gật chứ không phải né tránh bất cứ chướng ngại vật nào trên đường.

Hơn nữa, do xe vắng khách nên không gây thiệt hại về người mà chỉ bị hư hỏng nhẹ ở phần đầu. Ngay sau khi leo lên bờ, tài xế taxi tự gọi điện thoại cho xe cứu hộ đến trục vớt để đưa xe về trụ sở chờ sửa chữa.

Tài xế ngủ gật khiến taxi lao xuống kênh chìm nghỉm
Hiện trường vụ việc ở Kiên Giang. Ảnh: NLĐ

Hồi tháng 9, vụ việc tương tự từng xảy ra ở Thanh Hóa nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn. Sáng 2/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm một người đang mất tích do xe taxi rơi xuống sông Cầu Chày.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 1/9, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân về một chiếc xe taxi khi đi qua đoạn cầu Vàng (nằm trên quốc lộ 47B giao giữa 2 huyện Thọ Xuân và Yên Định) thì bị lao xuống sông Cầu Chày. Do nước sông chảy xiết nên chiếc xe đã bị cuốn trôi.

Thời điểm xe taxi lao xuống sông, trên xe có ba người, trong đó một người đã may mắn thoát được ra ngoài, hai người vẫn còn trên xe. Hai người bị nạn được xác định là lái xe Phùng Duy Năm (sinh năm 1992) và bà Nguyễn Thị Huân (sinh năm 1964) đều quê Yên Định. Còn người thoát nạn là anh Lê Anh Việt (sinh năm 1986).

Nhận được tin báo, ngay trong đêm 1/9, rạng sáng 2/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháu và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hoá) đã huy động nhân lực và phương tiện khẩn trương tới hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN