Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:30
RSS

Tại sao phụ nữ nên sinh con trước 30 tuổi?

Thứ năm, 07/05/2020, 07:30 (GMT+7)

Sinh con trong độ tuổi 20-30, tối đa 35 tuổi, để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé, giảm tỷ lệ thai bất thường, vô sinh và tăng khả năng thụ thai.

Tại sao phụ nữ nên sinh con trước 30 tuổi?
Phụ nữ nên sinh con trước 30 tuổi để tăng khả năng đậu thai. Ảnh Thanh niên. 

Bác sĩ Đồng Thu Trang, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết hiện nhiều cặp vợ chồng sinh con muộn do muốn kéo dài cuộc sống hôn nhân, xây dựng nền tảng kinh tế hoặc chuẩn bị đầy đủ tâm lý, kiến thức trong việc nuôi dạy con... Tuy nhiên, độ tuổi sinh con phù hợp là yếu tố quan trọng, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.  

Theo bác sĩ chia sẻ trên Vnexpress, đàn ông ở tuổi nào cũng có thể sản sinh ra tinh trùng tốt nhưng phụ nữ thì buồng trứng già hóa theo tuổi. Từ 20 đến 30 tuổi là giai đoạn buồng trứng chín muồi và hoạt động tốt nhất nên tỷ lệ cho ra nang trứng tốt sẽ cao hơn. Do đó, phụ nữ nên sinh con trong độ tuổi 20 - 30, tối đa 35 tuổi để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé, giảm tỷ lệ thai bất thường, vô sinh và tăng khả năng đậu thai.

Ở tuổi này, sức khỏe phụ nữ tốt nên những tai biến gặp trong sản khoa và bệnh lý thai kỳ ít hơn như đái tháo đường thai kỳ hoặc tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật... Sức khỏe sản phụ tốt giảm tình trạng chảy máu sau sinh do tầng sinh môn không còn mềm mại, cuộc đẻ thuận lợi, giảm tỷ lệ mổ lấy thai do sức khỏe người mẹ đảm bảo.

Bác sĩ Lê Tiểu My (Khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Mỹ Đức, TP.HCM), cho biết trên Thanh niên, đối với phụ nữ sau 35 tuổi thì khó có thai hơn và khi mang thai cũng có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ và em bé. 

Thai phụ lớn tuổi hay gặp “trục trặc” hơn trong thai kỳ và nguy cơ thai bất thường cũng nhiều hơn do buồng trứng bắt đầu giảm số lượng và chất lượng. Các biến chứng, tai biến sản khoa tăng rõ ở nhóm phụ nữ mang thai sau 35 tuổi. Khi thai phụ lớn tuổi thì thai nhi cũng có nguy cơn dị tật nhiều hơn và bất thường nhiễm sắc thể cũng tăng.

Theo bác sĩ My, các nguy cơ thai bất thường phổ biến ở thai phụ lớn tuổi như: sẩy thai, tăng huyết áp, đái tháo đường thai kỳ; ở thai nhi, nguy cơ hội chứng Down cũng tăng theo độ tuổi mang thai của mẹ, thai phụ sau 35 tuổi thì thai nhi có nguy cơ càng tăng cao. Khi sinh, khả năng phải mổ lấy thai ở sản phụ lớn tuổi cũng cao hơn, dẫn đến nhiều rủi ro hơn trong cuộc sinh.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, - Phó chủ tịch Hội sinh sản châu Á-Thái Bình Dương: Buồng trứng của phụ nữ được ví như gia tài để thực hiện thiên chức làm mẹ. Gia tài này chỉ suy giảm dần theo độ tuổi, không sinh thêm được.

Lúc mới sinh, hai buồng trứng của bé gái có khoảng 1 triệu nang noãn và liên tục giảm dần do nang noãn tự thoái hóa. Đến khi dậy thì (khoảng 13 tuổi), thì buồng trứng có thể bắt đầu rụng trứng (phóng noãn). Số nang noãn trong buồng trứng cứ giảm dần theo tuổi. 

Đồng thời, khi càng lớn tuổi thì chất lượng nang noãn cũng giảm. Cho đến thời điểm mãn kinh, thì hai buồng trứng còn trên dưới 1.000 nang noãn nhưng những nang noãn này chất lượng quá kém, không còn sử dụng được nữa.

“Vì vậy, phụ nữ cần hiểu biết và có kế hoạch phù hợp để sử dụng tốt nhất “gia tài” quý giá này có con, mang thai và sinh con khỏe mạnh. Phụ nữ nên có kế hoạch có con sớm, trước 35 tuổi và nếu phát hiện buồng trứng có vấn đề nên sắp xếp để có con sớm hơn”, bác sĩ Tường khuyên.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN