Thứ năm, 25/04/2024 | 07:10
RSS

Sốc: Thai phụ nhiễm virus corona tử vong sau thời gian điều trị

Thứ bảy, 01/02/2020, 14:28 (GMT+7)

Ban đầu thai phụ có triệu chứng đau đầu, viêm họng, sốt cao trên 38 độ C. Khi nhập viện các bác sĩ kết luận chị bị nhiễm corona virus, toàn bộ lá phổi đều trắng toát.

Sự kiện:
Virus corona

Sốc: sản phụ nhiễm virus corona tử vong sau thời gian điều trị
Bệnh nhân mắc viêm phổi cấp do coronavirus đang được điều trị. Hình minh họa. Ảnh: Xinhua.

Thai phụ xấu số là chị Weng (31 tuổi) sống tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Vợ chồng chị mới biết tin vui có em bé thứ 2 vào ngày 7/1 thì đến ngày 10/1, chị Weng có triệu chứng đau đầu, viêm họng, sốt cao trên 38 độ C.

Chồng chị Weng là anh Chen đã lập tức đưa vợ đi khám. Đên hôm đó chị Weng được chuyển đến bệnh viện trung tâm thành phố Vũ Hán.

Người chồng cho biết anh nghe tin Vũ Hán bùng phát dịch bệnh viêm phổi corona virus, nhưng nghĩ rằng thành phố Hoàng Cương nơi anh chị sinh sống chưa lây lan dịch bệnh và cũng không nghĩ rằng vợ nhiễm căn bệnh nguy hiểm đó. Tuy nhiên khi đến Bệnh viện Vũ Hán, bác sĩ thông báo vợ anh bị viêm phổi do corona virus, toàn bộ lá phổi của chị đều trắng toát.

Ngày hôm sau 11/1, chị Weng được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sau đó bác sĩ thông báo với anh Chen toàn bộ chân tay của thai phụ đều tím tái, xuất hiện dấu hiệu hoại tử, tình trạng chuyển biến xấu. Diều này là do chị Weng đang mang thai, hệ miễn dịch suy yếu nên không có khả năng chống chọi bệnh viêm phổi do corona virus. 

Khi thấy tình hình không tiến triển, cộng thêm viện phí vay mượn để chữa trị rất lớn, anh Chen bàn bạc với bố mẹ vợ và ký vào giấy ngừng điều trị. Thai  phụ Weng đã qua đời sau 1 tiếng ngừng điều trị. Anh Chen đau đớn đưa người vợ mang thai đi hỏa táng. Giấy chứng tử của thai phụ ghi nguyên nhân tử vong do nhiễm viêm phổi do corona virus, suy hô hấp.

Sau khi vợ qua đời anh Chen luôn day dứt về việc làm của mình, nhất là khi biết tin một trường hợp bệnh nhân cao tuổi có cùng triệu chứng như vợ anh nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm, đang hồi phục và trong phòng cách ly. Anh ân hận vì nếu lúc đó kiên trì điều trị tiếp cho vợ thì biết đâu vợ con anh đã có cơ may sống sót.

Hiện thành phố Hoàng Cương nơi anh sinh sống cũng đang bị cô lập vì dịch corona virus.

Sốc: sản phụ nhiễm virus corona tử vong sau thời gian điều trị 2
Khu cách ly bệnh nhân tại Bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: Nguồn: Dailymediaspot

Khi dịch bệnh bùng phát mạnh, trường hợp phụ nữ mang thai mắc corona không phải là hiếm. Mới đây một sản phụ Trung Quốc nghi nhiễm virus Corona đã sinh một bé trai bằng phương pháp sinh mổ tại thành phố Vũ Hán - trung tâm bùng phát dịch virus Corona. 

Các bác sĩ thực hiện ca sinh mổ cho biết, tình trạng của sản phụ 27 tuổi xấu đi và bào thai đang gây sức ép quá lớn với tình trạng của người mẹ. Thêm vào đó, bởi đang mang thai, người phụ nữ này cũng không được điều trị bệnh theo phương pháp thích hợp.

Tuy nhiên, việc mổ lấy thai là cực kỳ nguy hiểm khi sản phụ bị sốt, ho không ngừng và bác sĩ cũng đối mặt với nguy cơ lây nhiễm virus Corona.

Các bác sĩ khoa sản tại Bệnh viện Đoàn Kết Vũ Hán mặc 2 lớp đồ bảo hộ, đeo một khẩu trang và kích bảo hộ trong suốt ca mổ kéo dài 1 giờ. 

Sản phụ vừa sinh con là Xiaoyan, mang thai 37 tuần khi bị nghi nhiễm virus Corona hồi đầu tháng 1. Việc Xiaoyan có bị nhiễm virus Corona không hiện vẫn chưa được xác nhận.

Bé trai vừa chào đời nặng 3,1kg đã được đưa về nhà càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ bị phơi nhiễm với virus trong bệnh viện. 

Cho tới nay, số ca tử vong do dịch virus Corona ở Trung Quốc đã lên tới 132, với 5.974 ca nhiễm bệnh được xác nhận.

Tinh đến 08 giờ 30, ngày 01/02/2020, dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) đã có 11.949 người mắc ,trong đó tại lục địa Trung Quốc: 11.791. Tổng số trường hợp tử vong: 259, tất cả đều ở Trung Quốc.

Minh Trang (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN