Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:08
RSS

Thêm một du học sinh trở về từ Vũ Hán bị cách ly vì nghi nhiễm virus corona

Thứ bảy, 01/02/2020, 13:41 (GMT+7)

Sau khi trở về từ Vũ Hán, nữ du học sinh này bị sốt. Khi đi khám tại BV, nữ sinh này đã được cách ly và lấy mấu xét nghiệm xem có nhiễm virus corona hay không.

Sự kiện:
Virus corona

Thêm một du học sinh trở về từ Vũ Hán bị cách ly vì nghi nhiễm virus corona
BVĐK Quảng Nam nơi nữ du học sinh trở về từ Vũ Hán bị cách ly vì nghi nhiễm virus corona. Ảnh: Người lao động.

Ngày 1/2, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đang cách ly, theo dõi một nữ bệnh nhân nghi nhiễm virus corona.

Người này tên N.T.H.N.(19 tuổi, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) là du học sinh ở Vũ Hán, Trung Quốc

Ngày 19/1, N. từ Trung Quốc về Hà Nội rồi về quê để ăn Tết. Đến 31/1, nữ bệnh nhân có dấu hiệu sốt 38 độ, mệt mỏi nên đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam điều trị.

Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết: “Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã tiến hành cách ly, theo dõi và điều trị cho nữ bệnh nhân trở về từ Trung Quốc. Đồng thời, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi vào Viện Pasteur Nha Trang”.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 08 giờ 30, ngày 01/02/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 11.949 ,trong đó tại lục địa Trung Quốc: 11.791

- Tổng số trường hợp tử vong: 259, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 259

- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 158.

- 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau: Thái Lan: 19 trường hợp, Nhật Bản: 17 trường hợp, Singapore: 16 trường hợp, Hồng Kông, Trung Quốc: 13 trường hợp, Hàn Quốc: 11 trường hợp, Đài Loan, Trung Quốc: 10 trường hợp, Úc: 9 trường hợp, Malaysia: 8 trường hợp, Ma Cao, Trung Quốc: 7 trường hợp, Mỹ: 7 trường hợp, Đức: 7 trường hợp, Pháp 6: trường hợp, Việt Nam: 6 trường hợp, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 4 trường hợp, Canada: 4 trường hợp, Ý: 2 trường hợp, Anh: 2 trường hợp, Nga: 2 trường hợp, Campuchia: 1 trường hợp, Phần Lan: 1 trường hợp, Ấn Độ: 1 trường hợp, Nepal: 1 trường hợp, Philippine: 1 trường hợp, Sri Lanka: 1 trường hợp, Thuỵ điển: 1 trường hợp, Tây Ban Nha: 1 trường hợp

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN