Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:07
RSS

Cách làm chè khúc bạch mềm mịn thanh mát giải nhiệt mùa hè

Thứ năm, 07/05/2020, 06:50 (GMT+7)

Chè khúc bạch là món ngon giúp thanh nhiệt cơ thể, đặc biệt trong mùa hè nắng nóng. Bạn có thể tham khảo cách làm chè khúc bạch dưới đây.

Cách làm chè khúc bạch mềm mịn thanh mát giải nhiệt mùa hè
Cách làm chè khúc bạch mềm mịn thanh mát giải nhiệt mùa hè. Ảnh Savoury Days

Nguyên liệu:

Sữa tươi không đường: 200ml

Bột gelatin: 20gr 

Whipping cream: 400ml

Đường cát trắng: 100gr

Phô mai Con bò cười: 4 miếng

Sữa đặc Ông Thọ: 50gr

Hạnh nhân lát:  20g

Các loại hoa quả tươi: xoài, dâu, nhãn, vải...không có mua sẵn lon đóng hộp.

Hạt chia hoặc hạt é

Lá dứa (lá thơm): 3 lá

Đường phèn

Tạo màu từ bột hoặc siro: cacao, siro chanh dây, bột trà xanh...

Hướng dẫn cách làm:

- Đổ whipping cream, sữa tươi không đường, sữa đặc vào một cái nồi (nêm nếm cho vừa miệng, ngọt nhạt tuỳ ý)

- Bóc phô mai Con bò cười vào bát, dùng thìa nghiền thật nhuyễn, dùng rây lọc thật mịn vào nồi đựng whipping cream và sữa tươi, khuấy thật đều và để nguyên.

- Cho hết bột gelatin vào cái bát, thêm khoảng 150ml nước lọc khuấy đều để gelatin nở và ngậm đủ nước trong vòng 10-15p.

Bí quyết làm chè khúc bạch ngon như ngoài quán:

Khi đun cách thủy phần hỗn hợp sữa, các bạn cần hạ lửa để hỗn hợp không quá nóng. Vì quá nóng sẽ rất khó đông.

Bạn nên nấu cách thủy tốt hơn, giữ được hương vị ngậy, béo của sữa hơn so với nấu trực tiếp.

Đường phèn sẽ có vị thanh mát hơn đường cát trắng, và đây là bí quyết để nước đường của bạn có vị ngọt dịu, ăn mát ở hậu vị.

Thạch để càng lâu sẽ càng ngon, nhưng không nên để quá 4 ngày. Ăn tới đâu thì trộn đến đó, không nên hoàn thiện thành bát rồi cất tủ lạnh sẽ khiến hương vị chè không còn ngon.

Vào các mùa từ tháng 5 - 7 là mùa vải các bạn có thể dùng vải tươi để làm rất ngon. Từ tháng 8 - 9 là mùa nhãn, nhãn tươi cho hương vị đặc trưng.

Chè khúc bạch sẽ đặc biệt giữ nguyên hương vị nếu không ăn cùng đá. Các bạn có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh và dùng lạnh rất ngon.

Khi nấu chè khúc bạch, có rất nhiều nguyên liệu có thể cho thêm hoặc thay thế để tiện hơn cho người thực hiện. Đặc biệt là trái cây ăn kèm, bạn có ăn kèm chè khúc bạch với mít, dâu tây, thanh long,....

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN