Thứ tư, 24/04/2024 | 13:36
RSS

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông cùng xe máy dưới chân cầu

Thứ năm, 18/06/2020, 14:42 (GMT+7)

Vụ việc được phát hiện vào lúc 10h trưa nay (18/6) trên Quốc lộ 48B đoạn qua xóm 4, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Theo báo Nghệ An, trong lúc lưu thông trên Quốc lộ 48B qua xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, người dân bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông dưới cầu cùng chiếc xe máy.

Tại hiện trường, chiếc xe máy BKS 37L1 08481 nằm sát mố cầu Khe Gang bên trái dập nát, thi thể người đàn ông nằm dưới mương nước với nhiều thương tích bị va đập, phía trên cầu Khe Gang theo hướng Cầu Giát –Nghĩa Đàn có cột mốc bên trái bị gãy. 

Nạn nhân được xác định là ông Đặng Văn Hưng (SN 1969) trú xóm 13, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu). Người nhà của nạn nhân cho biết, ông Hưng đi xe máy ra khỏi nhà sau bữa cơm tối 17/6. Vì có trang trại chăn nuôi ở giáp xã Quỳnh Mỹ nên ai cũng tưởng ông đến canh trang trại.

Thi thể người đàn ông dưới chân cầu cùng chiếc xe máy
Hiện trường vụ việc ở Nghệ An. Ảnh: báo Nghệ An

Vụ phát hiện thi thể dưới chân cầu từng xảy ra trước đây. 10h sáng 25/5, người dân thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, phát hiện thi thể nam dưới chân cầu Bến Thủy 1, bắc qua sông Lam. Nạn nhân mặc quần bò màu xanh, áo phông tím than, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Trưa cùng ngày, nhà chức trách huyện Nghi Xuân cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, phát thông báo để tìm người thân cho nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo cảnh sát, bước đầu nhận định nạn nhân tử vong do ngạt nước, thi thể được sóng đánh dạt vào chân cầu Bến Thủy 1.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN