Thứ hai, 17/08/2026 | 10:39
RSS
Lãnh đạo bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa cập nhật thông tin mới nhất kết quả xét nghiệm của các cán bộ y tế từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 số 243.
11 bệnh nhân này đều được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Dù được công bố khỏi bệnh các bệnh nhân vẫn phải tiếp tục cách ly thêm 14 ngày.
Viêm họng là tình trạng đau, rát và khó chịu ở cổ họng, đặc biệt đau hơn khi bạn nuốt. Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng này là virus, chiếm tới 60-80%. Để điều trị viêm họng không dùng thuốc, bạn có thể áp dụng một vài biện pháp hỗ trợ tại nhà.
Với một người mẹ, chẳng có gì lo lắng và buồn phiền hơn là trẻ biếng ăn không tăng cân. Những biện pháp dưới đây sẽ giúp mẹ xua tan lo lắng, giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng cân nhanh.
Trước những băn khoăn và phản ánh trực tiếp từ các quận, huyện về việc người dân có được ra khỏi thành phố đi đón người thân hết hạn cách ly về, Sở Y tế Hải Phòng khẳng định: "Các gia đình không tự đi đón. Việc đón người hoàn thành cách ly do UBND các quận, huyện thực hiện".
Đây là loại vaccine thứ hai được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép thử nghiệm lâm sàng.
Theo Bộ Y tế hôm này là sáng thứ 3 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19. Tính đến 18h chiều ngày 6/4, Việt Nam vẫn đang có 245 ca mắc.
Hôm nay ngày 6/4, các bác sĩ Khối Phụ Sản, Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã thực hiện phẫu thuật đón một bé sơ sinh co cân nặng lên tới 6 kg.
Trong một tuần cách ly kể từ ngày 28/3 đến 5/4, khoa Phụ sản - Bệnh viện Bạch Mai đã đón 5 em bé chào đời, trong đó 2 trường hợp sản phụ là nhân viên của bệnh viện, 3 sản phụ là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai do kèm theo bệnh lý nền.
Bộ Y tế vừa đề xuất Thủ tướng xem xét kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội đến 30/4 để phòng chống dịch Covid-19.
Theo Bộ Y tế, trong 4 ca nhiễm Covid-19 mới có 1 người từng khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và 3 người trở về từ nước ngoài.
Đây là thông tin được Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội hôm nay.
Nghiên cứu công bố trên Tạp chí y khoa The Lancet cho biết tỷ lệ nữ giới mắc Corona chỉ chiếm 32%, trong khi nam giới là 68%. Sự chênh lệch giới tính này cũng tương đồng với các quan sát trước đó trong đại dịch MERS-Cov và SARS-Cov. Liệu có phải sức đề kháng của phụ nữ là nguyên nhân dẫn tới việc này hay không?
Các nhà khoa học đã tìm ra điểm yếu của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 thông qua kháng thể của bệnh nhân khỏi bệnh SARS.
Xem theo ngày