Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:24
RSS

Cách chữa đau nhức răng tại nhà

Chủ nhật, 10/05/2020, 06:33 (GMT+7)

Nguyên nhân gây nhức răng thường gặp nhất là sâu răng do chăm sóc răng không cẩn thận. Dưới đây là những biện pháp giúp giảm đau nhức răng hiệu quả, mà mọi người cần nắm vững.

Cách chữa đau nhức răng tại nhà
Cách chữa đau nhức răng tại nhà. Ảnh Thiên Sứ.

Nước muối ấm: Lấy một lượng muối phù hợp khoảng 1 hoặc 2 muỗng cà phê pha với một chút nước ấm.

Rựơu cau có tính sát khuẩn cao nên thường được sử dụng khi bị đau răng. Để chữa đau răng bằng rượu cau, sau mỗi lần đánh răng, bạn ngậm rượu cau khoảng 15 phút rồi súc miệng nhổ đi

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp sử dụng thêm những loại thức ăn chứa nhiều Vitamin C để nhanh chóng hồi phục và tăng cường giảm đau.

Khi đau răng bạn ngậm hỗn hợp này trong khoảng 15 phút để muối thẩm thấu trong khoang miệng giúp khử khuẩn, giảm đau nhức răng.

Lá trầu không: Giã nhỏ 2 hoặc 3 lá trầu không cùng với muối hạt và rượu trắng, sau khoảng 10 phút thì gạn lấy nước. Khi răng bị đau chia dung dịch này làm hai phần cho 2 lần súc miệng mỗi lần cách nhau khoảng 5 phút. 

Mật ong: lấy một ít mật ong sát vào vùng lợi bị viêm nhiễm

Nước cốt chanh: Lấy nước cốt chanh, :nhỏ trực tiếp vào vùng bị đau. Axit trong nước cốt chanh có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm làm dịu cơn đau.

Khoai tây sống: Khoai tây cạo lấy vỏ rửa sạch, cắt miếng vừa phải rồi xay nhuyễn đắp vào vùng răng, lợi bị đau nhức.

Tỏi: giã nhuyễn vài tép tỏi sau đó trộn với muối hạt rồi đắp lên vùng răng lợi bị đau.
Chườm nóng: chuẩn bị một bọc đá sau đó chườm lên vùng má chỗ răng bị đau khoảng 1 phút. Tiếp theo thay bằng chai nước ấm chườm vào đúng vị trí đó. Thực hiện lặp đi lặp lại vài lần.

Hành tây: Nhai hành tây sống hoặc vắt lấy nước cốt nhỏ vào vùng răng bị đau trong 3 phút để ngăn ngừa cơn đau tiếp diễn.

Hy vọng một vài mẹo trên sẽ giúp ích cho các bạn.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN