Thứ bảy, 15/08/2026 | 22:36
RSS
Kết quả xét nghiệm ngày 15/7, bệnh nhân dương tính với vi khuẩn bạch hầu và được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Các bác sĩ đã tách rời được 2 bé song sinh dính liền và tiến hành chuyển 2 phòng mổ khác nhau. Sinh hiệu 2 bé hoàn toàn ổn định đến thời điểm này.
Đến thời điểm hiện tại, các bác sĩ đã tách rời được 2 bé song sinh dính liền và tiến hành chuyển 2 phòng mổ khác với 2 ê-kíp đang chuẩn bị. Sinh hiệu 2 bé hoàn toàn ổn định đến thời điểm này.
Những năm qua, các y bác sĩ Việt Nam đã thực hiện thành công cho rất nhiều cặp song sinh dính liền như: Phi Long - Phi Phụng, Cúc - An, Cu - Cò...
Tính đến sáng ngày 15/7, toàn tỉnh đã ghi nhận 6 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại 3 địa phương gồm các huyện Lắk, M'Đrắk và Cư M'gar.
BS Trương Quang Định – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là một trong số những bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho ca song sinh dính liền sáng nay 15/7.
Sáng ngày 15/7, ca phẫu thuật tách dính 2 bé gái song sinh dính vùng bụng chậu cực kỳ hiếm gặp bắt đầu được tiến hành tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.
Nguyên nhân chẩn đoán nhầm là do phòng thí nghiệm đã đánh dấu sai mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính Covid-19 khác mà không xác minh lại danh tính trên ống mẫu.
Đây là một axit béo không bão hòa được tìm thấy trong cơ thể con người, được sinh ra khi cơ thể phân giải các dạng chất béo khác mà người đó ăn vào.
Tiêu chảy ở trẻ nhỏ có thể tự khỏi sau 1-2 ngày nhưng cũng có thể kéo dài lâu dẫn đến mất nước, suy dinh dưỡng. Nhiều mẹ khuyên nên dùng thuốc cầm tiêu chảy, nhưng cũng có người lại lựa chọn men vi sinh. Vậy nên áp dụng cách nào để tình trạng tiêu chảy nhanh chấm dứt?
Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đã cứu sống sản phụ mắc 2 bệnh tim bẩm sinh biến chứng cực nặng, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.
Trước khi nhập viện nhiều ngày, người bệnh xuất hiện tình trạng mệt mỏi, chán ăn. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh lạ và hiếm gặp, nếu không điều trị kịp thời có thể nguy hiểm tính mạng.
Rửa mũi cho trẻ là biện pháp được nhiều mẹ áp dụng mỗi khi trẻ bị sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi… Tuy nhiên, rửa mũi không đúng cách có thể gây ra vô vàn tác hại như viêm tai giữa, chảy máu mũi, đau hốc mũi…
Trước tình hình gia tăng bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế có công văn khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, phòng bệnh tay chân miệng.
Xem theo ngày