Thứ ba, 23/12/2025 | 04:18
RSS
Bộ Y tế cho biết, cả nước tiếp tục ghi nhận hơn 200 ca mắc Covid-19 mới, đây là ngày có số ca mắc mới thấp nhất trong gần 1 tháng qua
“Vùng kín” của phụ nữ là khu vực hết sức nhạy cảm trên cơ thể. Hướng dẫn vệ sinh vùng kín đúng cách sẽ giúp chị em phòng tránh viêm nhiễm, khó chịu đồng thời giữ cho “cô bé” luôn khỏe mạnh.
Trong tuần vừa qua, TP Hà Nội ghi nhận hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 2,3% so với tuần trước đó. Đồng thời ghi nhận thêm 83 ổ dịch mới tại 12 quận, huyện
Bỏng là tai nạn thường gặp, nếu không xử lý đúng cách sẽ để lại mảng thâm hoặc sẹo trên da. Học nhanh các cách làm vết bỏng nhanh khô và những điều nên tránh.
Bộ Y tế cho biết, cả nước tiếp tục ghi nhận hơn 200 ca mắc Covid-19 mới, đây là ngày có số ca mắc mới thấp nhất trong tuần.
Theo Bộ Y tế, tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành ước tính là 7,1%, tương đương với khoảng gần 5 triệu người đang mắc căn bệnh mãn tính nhiều biến chứng này.
Bộ Y tế cho biết, cả nước tiếp tục ghi nhận hơn 200 ca mắc Covid-19 mới, giảm gần 400 ca so với ngày trước đó; tiếp tục không có trường hợp tử vong.
Bệnh nhân nam 15 tuổi ngụ tại thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) mắc Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người), điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đã tử vong trong tình trạng suy đa tạng, hoại tử ruột.
Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết, trung bình mỗi người cao tuổi có thể mắc trên 3 bệnh lý. Điều này đòi hỏi hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cần có sự điều chỉnh, thích nghi.
Viêm amidan mủ gây sốt cao, đau cổ họng, khó nuốt và không muốn ăn. Viêm amidan mủ trẻ em có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị.
Bộ Y tế cho biết, cả nước tiếp tục ghi nhận hơn 400 mắc Covid-19 mới, quay đầu giảm nhẹ so với ngày trước đó. Đồng thời trong ngày tiếp tục không ghi nhận trường hợp tử vong.
Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận thêm 3 ca mắc bệnh Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người), trong đó có 2 trường hợp là trẻ em tại tỉnh Thanh Hóa và 1 trường hợp là người lớn tại Đắk Lắk
Bệnh đậu mùa khỉ vừa được Bộ Y tế bổ sung vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B - gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.
Tình trạng đồng nhiễm SARS-CoV-2 và Dengue virus có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh cũng như tử vong.
Xem theo ngày