Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:08
RSS

Số ca tử vong giảm, bệnh viện Italia trong giai đoạn ‘hồi sức’

Chủ nhật, 05/04/2020, 10:13 (GMT+7)

Italy đang có số ca tử vong thấp hơn trong những ngày gần đây và số bệnh nhân phải điều trị tích cực đã giảm, Cơ quan Bảo vệ công dân nước này cho biết.

Số ca tử vong giảm, bệnh viện Italia trong giai đoạn hồi sức
Số ca tử vong giảm, bệnh viện Italia trong giai đoạn hồi sức. Ảnh Dân Trí.

Italia hiện đang ghi nhận những biến chuyển tích cực trong tình trạng dịch bệnh covid-19 hoành hành nhiều tuần qua. 

Dân Trí đưa tin từ Reuters, ngày 4/4, nước này ghi nhận thêm 681 ca tử vong vì Covid-19, giảm so với con số gần 800 người tử vong/ngày trong những ngày gần đây. Đồng thời, số người tử vong cũng giảm mạnh so với đỉnh điểm 969 ca tử vong/ngày.

Đến nay, tính đến ngày 4/4 khoảng 21.000 người ở Italia đã được chữa khỏi các triệu chứng. Số bệnh nhân phải điều trị tích cực khoảng 4.000 ca, giảm nhẹ so với một ngày trước đó và đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát tại nước này hồi cuối tháng 2.

Các bệnh nhân phải điều trị tích cực giảm, khiến các bệnh viện đã có thể ‘được thở’ nhưng các quan chức Italy chưa thể tuyên bố chiến thắng. 

Thủ tướng Giuseppe Conte kêu gọi hàng ngàn bác sĩ nghỉ hưu ra làm việc và dành hàng trăm triệu euro để chống dịch. Đất nước cũng có những biện pháp chuẩn bị cho ít nhất 1 tháng bị phong tỏa.

Khoảng gần 2 tuần trước đó, Chính phủ Italia đã điều quân đội đến phong tỏa vùng Lombardy. Từ một vùng trù phú phía bắc nước Mỹ khi Covid-19 hoành hành, nơi đây được xem là tâm dịch của Châu Âu.

Thống đốc vùng Lombardy từng chia sẻ, các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đã cạn kiệt sức lực. Họ có thể ngã quỵ cả về thể chất lẫn tinh thần. Thảm họa này khiến các dịch vụ y tế ở đây quá tải. Rất nhiều bác sĩ mô tả bệnh viện bị vỡ trận, trong khi nhiều nhân viên y tế phải làm việc trong những căn lều dã chiến.

Tình hình thời điểm đó diễn biến ngày một tồi tệ, lệnh phong tỏa toàn quốc được siết chặt hơn: các công viên phải đóng cửa, mọi hoạt động ngoài trời - kể cả tản bộ hay tập thể dục - đều bị nghiêm cấm.

Không chỉ vậy, ngoại trừ các ngành đặc biệt thiết yếu, Chính phủ Italia ra lệnh đóng cửa toàn bộ các nhà máy và ngành sản xuất. 

Thủ tướng Giuseppe Cont khẳng định, những biện pháp chặt chẽ cũng phản ứng đủ nhanh và quyết liệt, nhằm đưa Italia vượt qua ‘cơn khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ sau Thế chiến II’.

Thời điểm những ngày gần đây, Giới chức Italia tin rằng, đất nước đã vượt qua đỉnh dịch. Tại Lombardy, người đứng đầu cơ quan y tế cho biết, tình hình đang có tiến triển và các bệnh viện đang có dấu hiệu giảm tải.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN