Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:49
RSS

89 nhân viên y tế tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 người Thụy Điển đều có kết quả âm tính

Chủ nhật, 05/04/2020, 07:48 (GMT+7)

Bộ Y tế đã thông báo toàn bộ 89 nhân viên y tế tại 4 bệnh viện ở Hà Nội từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 người Thụy Điển đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Chiều 4/4, Bộ Y tế đã thông báo toàn bộ 89 nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân số 237 nhiễm Covid-19 (64 tuổi, người Thụy Điển) đều có kết quả âm tính lần 1.

Các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội có nhân viên y tế được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 3/4 do tiếp xúc với bệnh nhân người Thụy Điển bao gồm: Bệnh viện Việt - Pháp (22 người), Viện Huyết học và truyền máu trung ương (45 người), Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (hơn 10 người) và số còn lại của Bệnh viện E, tổng số 89 người. Hiện tại, các bệnh viện trên vẫn đang tiếp tục cách ly số nhân viên kể trên theo quy định.

89 nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 237 đều có kết quả âm tính lần 1

Toàn bộ nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân số 27 đều có kết quả âm tính lần 1. Ảnh: Tuổi trẻ

Được biết trước khi được thông báo có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, tháng 12/2019, bệnh nhân người Thụy Điển đã đến Việt Nam du lịch và đi qua nhiều địa điểm, tiếp xúc với rất nhiều người, trong đó có các nhân viên y tế của bốn bệnh viện trên.

Đặc biệt trong tháng 3 vừa qua, người này đã di chuyển tới nhiều nơi tại Ninh Bình (11-21/3) và Hà Nội (22/3- nay). Tại Hà Nội, bệnh nhân bị tai nạn giao thông sau đó được đưa vào bốn bệnh viện (đã kể trên) để điều trị. Tuy nhiên, sau quá trình khám, xét nghiệm tổng thể bệnh nhân được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư máu mãn tính kèm theo kết quả dương tính với Covid-19. Cho đến thời điểm này, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Như vậy, tính đến sáng ngày 5/4, Việt Nam đã ghi nhận 240 bệnh nhân Covid-19 trên cả nước, trong đó 90 người đã khỏi bệnh và hiện chưa có ca tử vong. Riêng ngày 4/4, chúng ta ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có bệnh nhân số 237. Đây được xem là ngày có số ca nhiễm ít nhất trong 10 ngày trở lại đây.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN