Thứ tư, 17/04/2024 | 00:22
RSS

Truy tìm nam thanh niên nhập cảnh về nước trốn cách ly tại Đắk Lắk

Thứ bảy, 04/04/2020, 20:56 (GMT+7)

Nam thanh niên ở Đắk Lắk là công dân nhập cảnh từ nước ngoài về và thuộc diện cách ly tập trung, tuy nhiên lại khai báo gian dối là sống tại Bình Dương để trốn cách ly.

Chiều ngày 4/4, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - bác sĩ Nguyễn Hữu Huyên xác nhận Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng truy tìm một người dân nhập cảnh ở huyện Buôn Đôn bỏ trốn không thực hiện biện pháp cách ly.

Truy tìm nam thanh niên nhập cảnh về nước trốn cách ly tại Đắk Lắk

Nam thanh niên nhập cảnh về nước khai báo gian dối, trốn cách ly. Ảnh: Dân trí

Cụ thể, đối tượng đang được cơ quan chức năng truy tìm đó là anh Nguyễn Đình Tố (SN 1992, ngụ xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Người này có tên trong danh sách nhập cảnh về Việt Nam của Công an tỉnh Đắk Lắk từ ngày 7/3 đến ngày 24/3. Do đó, theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch covid-19 anh Tố thuộc diện phải cách ly tập trung.

Được biết, sau khi nhập cảnh về nước, ngày 31/3, Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn cùng chính quyền địa phương đến nhà vận động anh Tố thực hiện cách ly y tế tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, anh Tố khai chỉ sống và làm việc tại Bình Dương và có thái độ không hợp tác để thực hiện cách ly. Đến 16h cùng ngày 31/3, Công an xã Tân Hòa thông báo anh Tố đã rời khỏi nhà.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có thông báo rộng rãi và có giải pháp tìm anh Tố buộc phải thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định ngay khi sự việc xảy ra.

Hiện, anh Tố vẫn chưa ra trình diện cơ quan chức năng.

Cho đến nay, tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN