Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:14
RSS

So sánh tiểu hoa sau 90, Địch Lệ Nhiệt Ba khó vượt Dương Tử?

Chủ nhật, 05/04/2020, 09:06 (GMT+7)

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều là tiểu hoa sinh sau năm 90 nổi tiếng nhất hiện nay, thế nhưng, dựa trên các tiêu chí đánh giá Địch Lệ Nhiệt Ba có lẽ vẫn còn kém Dương Tử một bậc.

So sánh tiểu hoa sau 90, Địch Lệ Nhiệt Ba khó vượt Dương Tử?
Dưởng Tử gây dựng tên tuổi thành công qua các tác phẩm Hương mật tựa khói sương, Cá mực hầm mật. Thanh vân trí...

Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Trịnh Sảng có thể xem là ba tiểu hoa sau 90 nổi nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba được ưu ái nhờ nhan sắc nữ thần, thì Dương Tử lại gây ấn tượng bởi kỹ năng diễn xuất. Trong ba tiểu hoa sau 90, Trịnh Sảng là người khiến khán giả khá tiếc nuối, bởi nữ diễn viên từng có khởi đầu rất tốt nhưng lại không thể duy trì, phong độ thất thường.

Xét về kỹ năng diễn xuất, có thể thấy Dương Tử nổi bật hẳn so với hai đồng nghiệp của mình. Các vai mà Dương Tử đảm nhận đều để lại những ấn tượng riêng và it bị trùng lặp dù nữ diễn viên đóng khá nhiều phim cổ trang. Thêm nữa, Dương Tử là người có con mắt chọn kịch bản, đa số phim Dương Tử tham gia đều có thành tích tốt.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trịnh Sảng luôn được đánh giá cao về ngoại hình nhưng kỹ năng diễn xuất lại chưa đủ để chinh phục mọi khán giả. Cả hai đều có tác phẩm nổi bật nhưng phong độ thất thường. Tuy nhiên, nếu xét một cách công bằng thì Trịnh Sảng dường như nhỉnh hơn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nếu xét đến hình tượng cá nhân, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trịnh Sảng chiếm ưu thế so bởi Dương Tử nhờ ngoại hình nổi bật. Hai nữ diễn viên thường xuyên góp mặt trong quảng cáo của các nhãn hiệu hiệu nổi tiếng và các tuần lễ thời trang danh giá. Trong khi đó, Dương Tử lại không phải gương mặt được giới thời trang để ý.

So sánh tiểu hoa sau 90, Địch Lệ Nhiệt Ba khó vượt Dương Tử?

Ở mảng phim truyền hình, với danh sách dài những phim nổi tiếng, Dương Tử chắc chắn đứng nhất. Theo sau là Trịnh Sảng với Cùng ngắm mưa sao bằng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa đến, Thời gian tươi đẹp của dòng chảy... Địch Lệ Nhiệt Ba dù tích cực đóng phim nhưng không có nhiều nổi bật.

So sánh tiểu hoa sau 90, Địch Lệ Nhiệt Ba khó vượt Dương Tử?
Tam sinh tam thế chẩm thượng thư có thể xem là phim nổi bật nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba

Nói đến năng lực chống đỡ phim Dương Tử cũng nhỉnh hơn so với hai đồng nghiệp. Điều này có được nhờ kỹ năng diễn xuất và khả năng chọn kịch bản của nữ diễn viên. Dương Tử luôn thể hiện tốt các nhân vật mình đảm nhiệm và tương tác tốt với bạn diễn của mình. Chính vì vậy mà các dự án phim ảnh mới của Dương Tử luôn được khán giả chú ý. 

Giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trịnh Sảng, nhờ vào số phim nổi bật và danh tiếng có được từ lâu, Trịnh Sảng có phần nhỉn hơn.

Tuy các chỉ số khác của Địch Lệ Nhiệt Ba không quá xuất sắc nhưng với sự đầu tư của Gia Hành dành cho cô trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba ở cửa trên về giá trị thương mại. Nữ diễn viên là gương mặt mà nhiều nhãn hiệu mong muốn và mang về không ít lợi nhuận cho Gia Hành. Dù vậy, thời gian gần đây Gia Hành không còn o bế Địch Lệ Nhiệt Ba như đã từng khiến nhiều người nghi ngờ hai bên hợp tác không mấy vui vẻ.

Ở thời điểm hiện tại, giá trị thương mại của Dương Tử tốt hơn so với Trịnh Sảng bởi nữ diễn viên chăm chỉ hoạt động, còn Trịnh Sảng mới trở lại sau scandal tình duyên.

So sánh tiểu hoa sau 90, Địch Lệ Nhiệt Ba khó vượt Dương Tử?
Trịnh Sảng trở lại với nhan sắc rạng rỡ

Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN