Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:19
RSS

Singapore: Cố ý đứng gần người khác dưới 1 mét có thể bị ngồi tù

Thứ bảy, 28/03/2020, 06:54 (GMT+7)

Từ 27/3, bất cứ ai vi phạm quy định “giãn cách xã hội” tại Singapore sẽ bị phạt 10.000 SGD (tương đương 165 triệu đồng), thậm chí lãnh án 6 tháng tù.

Cố ý đứng gần người khác dưới 1 mét có thể bị ngồi tù
Từ 27/3, người dân Singapore có hành vi cố ý đứng gần người khác dưới 1m có thể bị ngồi tù - Ảnh: AFP.

Với mật độ dân số cao nhất thế giới tuần này nhà nước Singapore đã công bố các biện pháp "giữ khoảng cách" trong xã hội nghiêm ngặt hơn như: Đóng cửa quán bar, hạn chế tụ tập tới 10 người cũng như cấm tổ chức các sự kiện lớn.

Bắt đầu từ ngày 27/3, người dân bị cấm đứng gần nhau dưới 1 mét, trừ một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn khi xếp hàng hoặc khi ngồi ở những nơi công cộng.

Hãng tin AFP cho biết, cũng trong ngày 27/3, chính phủ Singapore quy định rằng những người vi cố ý đứng gần người khác trong khoảng cách dưới 1 mét sẽ bị phạt hành chính lên đến 10.000 SGD (165 triệu đồng), và lãnh 6 tháng tù giam. Đây được xem là một trong các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 và được cộng đồng quốc tế khen ngợi.

Theo đó, các doanh nghiệp buộc phải sắp xếp ghế ngồi di chuyển được và cách nhau ít nhất 1 mét, đồng thời đảm bảo mọi người giữ khoảng cách khi xếp hàng. Những chủ cơ sở vi phạm sẽ đối diện hình phạt tương tự.

Đến nay, Singapore ghi nhận hơn 680 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2 trường hợp tử vong và hiện chưa áp dụng biện pháp phong toả hoàn toàn.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.