Thứ ba, 23/04/2024 | 05:48
RSS

Sẽ có 4 bệnh viện hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm Covid-19

Thứ hai, 13/04/2020, 15:53 (GMT+7)

Bộ Y tế vừa giao 4 bệnh viện là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Nhi Trung ương và Đại học Y Hà Nội hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 tại Hà Nội.

Sẽ có 4 bệnh viện hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm Covid-19
Sẽ có 4 bệnh viện hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm covid-19 Ảnh Thôn Hạ Lôi, Mê Linh thực hiện cách ly. Nguồn: VNE

Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cho biết 4 bệnh viện này phối hợp cùng ngành y tế Hà Nội xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV, đặc biệt liên quan đến ổ dịch thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh.  

Hiện tại, ngành y tế đã lấy 361 mẫu F1 liên quan đến các bệnh nhân ở Hạ Lôi, ngoài những ca dương tính đã công bố, còn lại kết quả xét nghiệm đều âm tính. 10.013 mẫu xét nghiệm sàng lọc người dân tại thôn này đã được lấy, trong đó đã xét nghiệm 5.204 mẫu, 3.136 mẫu kết quả âm tính, Vnexpress đưa tin.

Tính đến sáng nay, thôn Hạ Lôi ghi nhận 10 bệnh nhân, bao gồm số 243, 250, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261 và 262. "Bệnh nhân 243" là người đầu tiên tại Hạ Lôi được phát hiện nhiễm nCoV.  

Sở Y tế Hà Nội đã điều động 15 đội phản ứng nhanh hỗ trợ khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 12/4, đồng thờ lập 9 chốt kiểm soát tại khu vực ổ dịch, khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 10.872 người (2.973 hộ dân), thời hạn 28 ngày kể từ ngày 8/4.

Liên quan đến bệnh nhân 262, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân 262 được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân nam 26 tuổi này là công nhân Công ty Samsung Display ở Bắc Ninh, Dân trí đưa tin.

Ngày 27/3, nam công nhân Công ty Samsung tiếp xúc gần với người bác của mình là bệnh nhân 254. Đến ngày 31/3, bệnh nhân xuất hiện ho khan, sốt. Đến ngày 11/4, nam công nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và hôm sau kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Cũng tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC), nhận định bệnh nhân 262 lịch trình dịch tễ rất phức tạp về phòng chống dịch.

Ông Cảm cho biết, bệnh nhân 262 là công nhân Công ty Samsung tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi xác định nơi làm việc của bệnh nhân này, CDC Hà Nội báo cáo ngay với Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh đã lập tức điều tra, đã xác định hơn 100 trường hợp tiếp xúc gần (F1) là người ở nhiều tỉnh phía Bắc.

Theo ông Cảm, thời gian bệnh nhân 262 xuất hiện triệu chứng đến khi xác định dương tính Covid-19 rất dài. Trong thời gian này công nhân này vẫn lên xe ô tô đi làm tại Công ty Samsung ở Bắc Ninh.

Cụ thể, thanh niên này có triệu chứng sốt, ho khan… từ ngày 31/3, nhưng đến ngày 6/4 mới nghỉ làm. Xác minh quá trình di chuyển CDC Hà Nội cho biết, hằng ngày bệnh nhân đi làm chung trên xe đưa đón công nhân.

“Trên chuyến xe đưa đón công nhân từ xã Mê Linh đến Công ty Samsung ở Yên Phong (Bắc Ninh). Điều tra bước đầu cho thấy trên mỗi chuyến xe có khoảng 20 công nhân, tức là một ngày bệnh nhân này tiếp xúc với khoảng 40 người trên ô tô, trong suốt một tuần”, ông Cảm lo lắng.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN