Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:27
RSS

Trốn chốt kiểm dịch Covid-19, thanh niên đi xe Exciter tông công an gãy tay

Thứ hai, 13/04/2020, 14:16 (GMT+7)

Công an huyện Kiến Thụy (thành phố Hải Phòng) vừa bắt được nam thanh niên điều khiển xe máy Exciter trốn chốt kiểm dịch Covid-19, rồi đâm xe làm gãy tay 1 chiến sĩ công an.

Trốn chốt kiểm dịch Covid-19, thanh niên đi xe Exciter tông công an gãy tay
Trốn chốt kiểm dịch covid-19 thanh niên đi xe máy Exciter tông công an gãy tay. Ảnh: Thanh niên.

Theo Công an TP Hải Phòng cho biết trên báo Thanh niên, vào tối 10/4, tại cầu chui Việt Hàn (xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), lực lượng thuộc chốt kiểm dịch Covid-19 của huyện Kiến Thụy phát hiện 2 người đi trên xe máy Exciter theo hướng từ xã Đại Đồng về thị trấn Núi Đối (cùng huyện Kiến Thụy).

Do đây là thời gian hạn chế ra đường nên thành viên chốt kiểm soát dịch Covid-19 đã ra tín hiệu để người điểu khiển xe Exciter dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên điều khiển xe máy đã bỏ chạy.

Trong lúc bỏ chạy, người này đâm xe vào thiếu úy Đặng Trí Chung, Công an huyện Kiến Thụy, người ra tín hiệu dừng xe, khiến nạn nhân bị thương, ngã ra đường. Sau khi được đưa đi cấp cứu, thiếu úy Chung được xác định bị gãy tay phải.

Ngay sau đó, Công an huyện Kiến Thụy đã khẩn trương triển khai truy bắt nam thanh niên điều khiển xe Exciter nêu trên. Đến 23 giờ ngày 11/4, Công an huyện Kiến Thụy đã bắt được Ngô Văn Tuân (22 tuổi, ngụ thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy), là người đã trốn chốt kiểm dịch và làm bị thương thiếu uý Chung.

Tại cơ quan công an, Tuân khai do mượn xe máy, khi điều khiển xe tối 20/3 không có giấy tờ, không đội mũ bảo hiểm nên liều lĩnh bỏ chạy, gây ra tai nạn. Công an huyện Kiến Thụy đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Tuân.

Ngày 13/4, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 11/4, sau khi cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu, Hải đi bộ về nhà. Khi đi đến đoạn Công viên Sông Hậu thì Hải gặp tổ tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch Covid-19 phường Cái Khế đang làm nhiệm vụ tuần tra.

Tổ công tác thấy Hải say rượu, cởi trần lại không đeo khẩu trang nên đến nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang và thực hiện lệnh cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Hải không chấp hành mà còn văng tục, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi được vợ khuyên ngăn, Hải không nghe mà còn đánh vào mặt chiến sĩ công an phường, lấy tấm biển tuyển nhân viên của nhà hàng gần đó ném công an nhưng không trúng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, đưa Hải về trụ sở làm việc.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN