Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:04
RSS

Sau tiếng nổ lớn, bò lợn trong trang trại chết như “ngả rạ”

Thứ năm, 03/11/2016, 10:09 (GMT+7)

Vụ cháy mới nhất vừa xảy ra tại một trại chăn nuôi. Sau tiếng nổ lớn, trang trại bốc cháy khiến nhiều con bò sữa, lợn bị thiêu chết vì không kịp chạy.

Theo thông tin ban đầu trên báo An Ninh Thủ Đô, vụ cháy mới nhất vừa xảy ra ở một trang trại chăn nuôi gia súc ở TP.HCM. Cụ thể vào khoảng 18h30 ngày 2/11, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ trại bò sữa, lợn của ông Võ Minh Hoàng (SN 1980) tại địa chỉ 390/99, đường Nhị Bình 5, tổ 11, ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Nhiều con bò sữa, lợn bị thiêu chết trong vụ cháy mới nhất ở TP.HCM

Nhiều con bò sữa, lợn bị thiêu chết trong vụ cháy mới nhất ở TP.HCM. Ảnh ANTĐ

Sau nhiều tiếng nổ lớn, người dân xung quanh chạy đến thì phát hiện ngọn lửa đang bùng phát dữ dội nên dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Nhiều con bò sữa, lợn trong trại được cứu kịp thời đã chết cháy. Người dân đã báo lực lượng PCCC đến ứng cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiến hành công tác dập lửa. Hơn 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ quan được khống chế.

Vụ cháy lớn ở TP.HCM không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều con bò sữa, lợn bị thiêu chết. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy mới nhất tính đến thời điểm này hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ cháy  mới nhất ở Thanh Hóa

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ cháy mới nhất ở Thanh Hóa Ảnh VnExpress

Đáng chú ý, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra hỏa hoạn tại một số tỉnh thành trong cả nước. Chỉ tính riêng trong ngày 2/11 đã có nhiều vụ cháy lớn xảy ra, tức là chưa đầy 1 ngày sau vụ cháy quán karaoke Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội khiến 13 người thiệt mạng.

Cụ thể vào lúc gần 11h ngày 2/11, người dân sinh sống trên phố Lê Hoàn phát hiện khói nghi ngút tại tiệm vàng Vĩnh Hòa (số 186, phố Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Căn nhà gồm một tầng, một tum, bị khóa ngoài, bên trong có con trai chủ tiệm.

Ít phút sau, xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt, phá cửa xếp để phun nước vào trong. Đến khoảng 12h, đám cháy được khống chế, một thanh niên được đưa ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn song may mắn không bị thương.

Hỏa hoạn làm hư hỏng một số vật dụng trong căn nhà. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, báo VnExpress đưa tin.

Vụ cháy mới nhất ở Hà Nội tính đến 14h ngày 2/11 không gây thiệt hại về người

Vụ cháy mới nhất ở Hà Nội tính đến 14h ngày 2/11 không gây thiệt hại về người. Ảnh minh họa

Đến khoảng 14h chiều 2/11, một vụ hỏa hoạn khác đã xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng ở số 321 phố Cầu Giấy, Hà Nội. Cụ thể, vào thời điểm trên, người dân phát hiện đám khói phát ra từ tầng 2 của ngôi nhà đã tri hô chủ nhà, đồng thời báo cho lực lượng cứu hỏa, theo báo Vietnam+.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội) đã điều xe cùng các cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 15 phút sau khi được phát hiện, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn đã khiến một số tài sản trên tầng 2 ngôi nhà bị thiêu rụi. Hiện trường xảy cháy là ngôi nhà 5 tầng có diện tích khoảng 40m2 dùng làm shop kinh doanh thời trang. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy mới nhất ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời Sống Plus