Thứ ba, 23/04/2024 | 00:53
RSS

Sau thầy Park, HLV Polking sẽ sớm chia tay tuyển Thái Lan?

Thứ hai, 24/10/2022, 06:54 (GMT+7)

Truyền thông Thái Lan cho rằng, để giữ hy vọng HLV Mano Polking bắt buộc cùng tuyển Thái Lan phải bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Theo tờ SMMSPORT, khả năng HLV Mano Polking được gia hạn hợp đồng tiếp tục dẫn dắt tuyển Thái Lan trong năm 2023 hiện khá thấp, bởi nó phụ thuộc khá nhiều vào thành tích ở giải AFF Cup 2022.

Tờ thể thao của Thái Lan cho biết, để giữ hy vọng HLV Mano Polking bắt buộc cùng tuyển Thái Lan phải bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2022 sau đó phải chờ xem giải Asian Cup 2023 ở Qatar được tổ chức vào thời điểm nào trong năm sau. 

Theo lịch ban đầu, vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra vào mùa hè và do Trung Quốc làm chủ nhà, tương ứng với bản hợp đồng mà HLV Polking đã ký với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên Trung Quốc hiện đã xin rút và Qatar đăng cai Asian Cup. Đất nước tây Á này có thể sẽ tổ chức giải vào tháng 12/2023 hoặc đầu năm 2024, do vào mùa hè ở nước này thời tiết rất nóng khó tổ chức được. 

HLV Polking có thể sẽ sớm chia tay tuyển Thái Lan
HLV Polking có thể sẽ sớm chia tay tuyển Thái Lan sau AFF Cup 2022

"Với lịch thi đấu mới, hợp đồng của HLV Polking sẽ kết thúc trước khi Asian Cup 2023 khởi tranh. Vì thế, AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Polking trước khi hợp đồng kết thúc. Việc ông Polking có được gia hạn hợp đồng hay không tuỳ thuộc lớn vào kết quả tại AFF Cup cuối năm nay", tờ SMM Sport cho hay.

Nếu trường hợp Asian Cup 2023 dời đến cuối năm hoặc đầu năm 2024, thì HLV Mano Polking rất khó có thể tiếp tục dẫn dắt tuyển Thái Lan vì khả năng được gia hạn hợp đồng đến thời điểm đó khá thấp, tờ SMMSPORT cho biết.

Hiện tại, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil cũng không được dư luận Thái Lan ủng hộ vì màn trình diễn kém thuyết phục của "Voi chiến" tại giải King's Cup mới đây. Do đó nhiều người cho rằng, nếu không cùng Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup cuối năm nay, rất co thể ông Polking sẽ bị sa thải.

Dù nằm ở hai bảng đấu khác nhau song đội tuyển Thái Lan nhiều khả năng gặp Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022, nơi HLV Park Hang-seo sẽ lần cuối cùng so tài cùng đồng nghiệp Polking trước khi chia tay Việt Nam. Ở AFF Cup trước đó, ông Park thua ông Polking sau hai lượt trận bán kết

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại