Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:30
RSS

Sau khi mắc Covid-19, Thủ tướng Anh thừa nhận bị suy giảm thị lực

Thứ ba, 26/05/2020, 15:35 (GMT+7)

Sau khi được chữa khỏi bệnh Covid-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận rằng thị lực của ông đã bị giảm sút và điều này có thể là do Covid-19.

Sau khi mắc Covid-19, Thủ tướng Anh thừa nhận bị suy giảm thị lực
Sau khi mắc covid-19 Thủ tướng Anh thừa nhận bị suy giảm thị lực 

Trong buổi họp báo ngày 25/5 tại phố Downing, London, Thủ tướng Johnson cho biết thị lực của ông đã bị ảnh hưởng sau khi mắc Covid-19.

Ông Johnson tiết lộ rằng ông “đã phải mang kính lần đầu tiên sau nhiều năm” sau khi nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2).

“Tôi phải đeo kính lần đầu tiên sau nhiều năm. Tôi nghĩ đây có thể là tác động của Covid-19 và rất có khả năng thị lực (suy giảm) là một vấn đề liên quan tới virus”, ông Johnson cho hay.

Bình luận của ông Johnson được đưa ra sau khi cố vấn cấp cao của ông, Dominic Cummings cho biết ông cũng bị giảm thị lực sau khi mắc triệu chứng giống Covid-19.

Thủ tướng Anh Johnson, 55 tuổi, phải nhập viện St Thomas ở London vào đêm ngày 5/4 do các triệu chứng Covid-19 của ông dai dẳng sau hơn 10 ngày cách ly. Sau đó, ông phải chuyển sang phòng điều trị tích cực và được hỗ trợ thở ôxy.

Ngày 11/4, ông đã được chữa khỏi triệu chứng và được xuất viện. Ngày 12/4, ông Johnson tiết lộ về 48 giờ mà ông có thể bị nguy hiểm tính mạng vì Covid-19.

Anh hiện là một trong những vùng dịch lớn nhất thế giới về Covid-19. Họ có 262.547 ca bệnh, đứng thứ 4 sau Mỹ, Brazil, Nga, nhưng số ca tử vong ở Anh là 36.966, chỉ xếp thứ 2 sau Mỹ.

Trong thông báo đưa ra tại cuộc họp báo thường nhật về dịch Covid-19 tại Anh chiều tối 25/05 theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, từ ngày 1/6, các khu chợ ngoài trời và các cửa hàng bán ô tô tại Anh sẽ được mở lại trước tiên.

Tiếp đến, từ ngày 15/06, các trung tâm thương mại, các cửa hàng kinh doanh buôn bán nhỏ mọi mặt hàng không thiết yếu khác sẽ được hoạt động trở lại. Điều kiện đặt ra là các cơ sở kinh doanh này phải đáp ứng được các quy định về xét nghiệm của chính phủ Anh.

Đây là một phần trong lộ trình khởi động lại toàn bộ nền kinh tế Anh vốn bị tê liệt trong gần 10 tuần phong toả để ứng phó với đại dịch Covid-19. Trong ngày 25/05, Anh có thêm 121 bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 36.914, cao nhất châu Âu và thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN