Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:08
RSS

Chính trị gia thế giới đồng loạt động viên sức khoẻ Thủ tướng Anh

Thứ ba, 07/04/2020, 12:05 (GMT+7)

Trước tình hình Thủ tướng Anh được chuyển vào khoa chăm sóc đặc biệt vì triệu chứng Covid-19 xấu đi, các chính trị gia trên thế giới đã lên tiếng động viên ông. Tổng thống Trump còn bày tỏ mong muốn hỗ trợ chữa trị cho ông Boris Johnson.

Chính trị gia thế giới đồng loạt động viên sức khoẻ Thủ tướng Anh
Chính trị gia thế giới đồng loạt động viên Thủ tướng Anh - Ảnh: AP.

Theo hãng tin AP, hôm 6/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất buồn khi nghe tin Thủ tướng Anh Boris Johnson phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi. Người đứng đầu Nhà Trắng phát biểu trong buổi họp báo: “Ông ấy là một người bạn rất tốt... ông ấy là một người đặc biệt - mạnh mẽ, quyết đoán, không bỏ cuộc, không lùi bước. Tất cả người Mỹ đang cầu nguyện cho ông khỏi bệnh”.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng cho hay, chính quyền Mỹ đã liên hệ với các bác sĩ của Thủ tướng Johnson để xem có thể hỗ trợ gì trong tình huống này. “Chúng tôi đã liên hệ các bác sĩ của ông Boris và sẽ xem làm được gì, nhưng sẵn sàng cả rồi”, người lãnh đạo nước Mỹ nói.

Hàng loạt chính trị gia thế giới đã đăng tải trên Twitter của mình với nội dung động viên sức khoẻ Thủ tướng Borish Johnson. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông muốn gửi sự động viên tới ông Johnson, gia đình, và người dân anh trong thời gian khó khăn này.

Bà Theresa May cũng viết rằng: “Suy nghĩ và lời nguyện cầu của tôi dành cho Boris Johnson”. Bà không quên nhắc nhở mọi người giữ sức khoẻ, ở yên trong nhà để tránh lây nhiễm bệnh.

Ông David Cameron, Cựu thủ tướng Anh, cũng là bạn học với ông Johnson nói: “Tôi đang nghĩ tới Borish Johnson và gia đình. Hãy chóng khỏe, ông đang trong tay những bác sĩ tốt và chúng tôi muốn ông an toàn, khỏe mạnh, trở lại số 10 Phố Downing”.

Lãnh đạo mới của Công đảng đối lập, Keir Starmer nói: “Đây là tin rất buồn. Suy nghĩ của cả nước đang dành cho Thủ tướng và gia đình trong thời điểm rất khó khăn này”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Liên minh châu Âu, NATO  và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng gửi đến Thủ tướng Anh lời động viên và chúc sức khoẻ tương tự.

Chính trị gia thế giới đồng loạt động viên sức khoẻ Thủ tướng Anh
Thủ tướng Anh chủ trì cuộc họp trực tuyến về covid-19 khi đang tự cách ly tại nhà - Ảnh: AP.

Ông David Cameron, Cựu thủ tướng Anh, cũng là bạn học với ông Johnson nói: “Tôi đang nghĩ tới Borish Johnson và gia đình. Hãy chóng khỏe, ông đang trong tay những bác sĩ tốt và chúng tôi muốn ông an toàn, khỏe mạnh, trở lại số 10 Phố Downing”.

Lãnh đạo mới của Công đảng đối lập, Keir Starmer nói: “Đây là tin rất buồn. Suy nghĩ của cả nước đang dành cho Thủ tướng và gia đình trong thời điểm rất khó khăn này”.

Điện Buckingham cho biết Nữ hoàng Elizabeth II vẫn đang trao đổi về tình hình sức khỏe của ông Johnson.

Trước mắt, Thủ tướng Anh đã giao phó cho Ngoại trưởng Dominic Raab điều hành chính phủ khi cần thiết. Nhưng điều đó không có nghĩa ông Raab sẽ tự động thế chỗ nếu nước Anh cần một thủ tướng mới.

Được biết, bà Carrie Symonds, vợ chưa cưới của ông Johnson đang mang bầu và vẫn trong quá trình hồi phục sau các triệu chứng của Covid-19.

Tính đến ngày 6/4, nước Anh ghi nhận 51.608 ca dương tính với virus corona chủng mới, trong đó 5.373 người đã tử vong.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.