Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:40
RSS

Sau gần 1 tháng khỏi bệnh, bệnh nhân 10 tuổi nhiễm Covid-19 tái dương tính

Thứ tư, 06/05/2020, 06:33 (GMT+7)

Bệnh nhân là bé trai 10 tuổi ở TP.Hồ Chí Minh được công bố khỏi bệnh từ ngày 10/4. Tuy nhiên, sau 25 ngày xuất viện, bệnh nhân này dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố vừa ghi nhận thêm 1 ca nhiễm covid-19 tái dương tính là bệnh nhân 204. Bệnh nhân này là bé trai 10 tuổi  từ CH Czech về Việt Nam ngày 14/3 trên cùng chuyến bay với bệnh nhân 83.

Cháu bé được cách ly tập trung sau đó phát hiện dương tính. Cháu được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh và được công bố khỏi Covid-19 ngày 10/4. Đến ngày 5/5 (sau 25 ngày ra viện) bệnh nhi có kết quả dương tính với  virus SARS-CoV-2 nên đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Người nhà và những người tiếp xúc gần với BN 204 đã được cách ly tập trung ở quận 2, lấy mẫu xét nghiệm. 

Sau gần 1 tháng khỏi bệnh, bệnh nhân 10 tuổi nhiễm Covid-19 tái dương tính
BV dã chiến Củ Chi nơi đang điều trị cho các các nhiễm Covid-19 tái dương tính của TP.Hồ Chí Minh.

Như vậy, tính đến ngày 5/5, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 10 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đã được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 92, BN 124, BN 151, BN 207, BN 224, BN 235, BN 65, BN 157, BN 206.

Hiện Thành phố đang điều trị cho 12 trường hợp gồm 2 ca mắc (là bệnh nhân 91 và bệnh nhân 271) và 10 trường hợp tái dương tính trở lại.

Trước việc nhiều bệnh nhân có tình trạng tái nhiễm, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn khẩn gửi các đơn vị y tế liên quan về việc tổ chức xét nghiệm, cách ly y tế đối với người nhiễm Covid-19 sau xuất viện.

Cụ thể, bệnh nhân C0vid-19 sau khi xuất viện sẽ được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra ngoại trú mỗi ngày cho đến khi đủ 30 ngày và sẽ lấy mẫu bệnh phẩm thêm 1 lần để đánh giá và có dữ liệu giám sát (thay vì chỉ 14 ngày như trước).

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN