Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:35
RSS

Sát hại mẹ nuôi vì bị ép quan hệ tình dục đồng tính

Thứ năm, 22/12/2016, 16:43 (GMT+7)

Bị ép ở nhà để quan hệ đồng tính, cô gái 23 tuổi bực tức liền lấy dao sát hại mẹ nuôi rồi tạo hiện trường giả.

Sáng 22/12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, trú tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) về tội Giết người.

Báo Thanh niên đưa tin, đầu năm 2013, Hằng quen biết với vợ chồng bà Hoa (40 tuổi, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và nhận họ làm cha mẹ nuôi. Trong thời gian này, giữa 2 ‘’mẹ con’’ nảy sinh tình cảm đồng tính và nhiều lần quan hệ tình dục.

sát hại mẹ nuôi do bị ép quan hệ tình dục

Hung thủ sát hại mẹ nuôi tại tòa án. Ảnh Thanh niên

Khoảng 8h30 ngày 2/4/2016, Hằng đang ngủ ở nhà thì bà Hoa đi làm về, bảo “con gái” không được đến quán nhậu ở thị trấn Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) để làm việc mà phải ở nhà để cùng bà quan hệ tình dục đồng tính.

Không đồng ý với yêu cầu này, Hằng bực tức xuống bếp lấy dao đâm liên tiếp 3 nhát vào bụng bà Hoa. Thấy mẹ nuôi chảy nhiều máu, Hằng sơ cứu và đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi đưa bà Hoa đến bênh viện, Hằng quay về nhà phi tang hung khí và tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra, Hằng khai do “mẹ nuôi” bất cẩn té ngã trúng vào con dao.

sát hại mẹ nuôi

Hằng khai nhận nguyên nhân do bà mẹ nuôi ép quan hệ tình dục đồng tính. Ảnh Thanh niên

Theo Tri Thức Trực Tuyến, tại tòa, Hằng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng, do bực tức dẫn đến không kiểm soát được hành động của mình nên đã dùng dao đâm chết “mẹ nuôi”. Mối quan hệ bí mật giữa 2 người, chồng bà Hoa không hề hay biết.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Kim Hằng 10 năm tù giam, buộc bồi thường những chi phí mà gia đình nạn nhân yêu cầu.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus