Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:09
RSS

Sao Việt tuổi xế chiều: Thương Tín làm shipper, Duy Phương bán bánh bèo

Thứ năm, 16/12/2021, 16:31 (GMT+7)

Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của các nghệ sĩ Việt là danh hài, tài tử đình đám một thời khiến nhiều người xót xa.

Sự kiện:
Sao Việt

Thương Tín đi làm shipper

Thương Tín là tài tử Việt đình đám một thời. Thời kỳ hoàng kim, ông tham gia gần 200 bộ phim với những vai diễn để lại ấn tượng như Sáu Tâm của "Biệt động Sài Gòn", với tướng cướp Bạch Hải Đường của loạt phim "Săn bắt cướp", với Tám Thương của "Bài ca không quên" và với Quang trong "Ám ảnh"…

Ở tuổi xế chiều, cuộc sống Thương Tín gặp nhiều khó khăn. Hiện ông có thêm một cô con gái nhỏ với người phụ nữ ngoài 20 tuổi. 

Sau nhiều ồn ào liên quan đến chuyện quyên góp tiền, nghệ sĩ Thương Tín đi làm shipper trong khi vợ của ông đi làm giúp việc. Số tiền hơn 244 triệu nộp bảo hiểm cho con gái được vợ ông gửi vào ngân hàng. Hiện tại, Thương Tín đi giao phá lấu cho chủ một quán ăn ở Hóc Môn sau khi điều trị khỏi covid-19

Tài tử, danh hài Việt tuổi xế chiều: Thương Tín làm shipper, Duy Phương bán bánh bèo

"Thời gian qua, người ta đồn tôi chỉ ở nhà, sống ăn bám vào tiền của mạnh thường quân. Tôi buồn lắm. Từng này tuổi rồi nhưng tôi vẫn muốn kiếm việc gì đó để làm, để thu nhập sống qua ngày. Chứ cứ để người khác giúp đỡ mãi, cũng kỳ lắm", Thương Tín nói.

Chia sẻ thêm về công việc làm shipper, Thương Tín cho biết, công việc này không vất vả, giống như đi xe chơi vòng vòng thành phố. Vì thế, ông đi làm để có thêm thu nhập. 

"Được biết vợ anh Tín đi giúp việc cho nhà người ta, còn anh Tín thì được tạo điều kiện cho làm shipper giao phá lấu, tôi rất yên tâm. Trước đó, vợ chồng anh Tín không có công ăn việc làm, nhưng khi thấy 2 người chủ động đi tìm công việc, tôi thấy đây là tín hiệu khả quan trong cuộc sống và trong suy nghĩ của 2 người", Trịnh Kim Chi - một người em thân thiết từng giúp Thương Tín chia sẻ.

Duy Phương đi bán bánh bèo

Duy Phương từng là diễn viên hài nổi tiếng ở thập niên 1990. Ngoài đống video ca nhạc, ông còn tham gia vào các phim truyền hình dài tập như Tết Tết Tết, Tay chơi miệt vườn.... Ông có 3 đời vợ. Người vợ đầu của ông là nữ diễn viên Hải Lý. Người vợ thứ 2 là nghệ sĩ hài Lê Giang, cả hai ly hôn năm 1999 và có hai người con chung là Duy Phước và Lê Lộc. Sau này, Duy Phương gặp và kết hôn với người phụ nữ kém 20 tuổi và có hai con chung. 

Tài tử, danh hài Việt tuổi xế chiều: Thương Tín làm shipper, Duy Phương bán bánh bèo

Năm 2020, Duy Phương lâm cảnh làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất do nhà hàng bị thua lỗ nhiều tháng, buộc phải đóng cửa. Hiện tại, vợ chồng Duy Phương mở quán bánh bèo. Ở tuổi 68, Duy Phương vẫn chạy xe máy đi giao bánh bèo cho khách. Mỗi ngày, nghệ sĩ bán khoảng 100 hộp bánh tự làm, trừ mọi chi phí, ông lời vài trăm nghìn đồng.

"Hàng ngày tôi bắt đầu công việc từ lúc 5 rưỡi sáng, bán tới 6 giờ chiều. Sau đó, tôi về và đổ mẻ bánh mới tới 1-2 giờ đêm cho kịp sáng sớm hôm sau lại đi giao bánh cho khách. Thu nhập từ việc bán bánh bèo giúp tôi trang trải sinh hoạt phí, tiền nhà, trả nợ. Tôi mướn nhà một tháng hết 10 triệu đồng, thu nhập đủ trả tiền nhà là mừng lắm rồi. Lâu lâu cũng có người mời tôi đi hát tiệc, cho tôi 3-5 triệu đồng", nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ với PV Dân trí.

Tài tử, danh hài Việt tuổi xế chiều: Thương Tín làm shipper, Duy Phương bán bánh bèo

"Thu nhập từ việc bán bánh bèo giúp tôi trang trải sinh hoạt phí, tiền nhà, trả nợ. Tôi mướn nhà một tháng hết 10 triệu đồng, thu nhập đủ trả tiền nhà là mừng lắm rồi. Lâu lâu cũng có người mời tôi đi hát tiệc, cho tôi 3-5 triệu đồng. Nhưng không nhiều show đâu, thỉnh thoảng thôi", Duy Phương kể thêm.

Mạc Can U80 bệnh tật hành hạ vẫn đóng phim

Mạc Can là nghệ sĩ nổi tiếng, được khán giả truyền hình biết đến với những vai diễn nghèo khổ, vai ông Bụt, phù thủy trong truyện cổ tích... gắn liền với tuổi thơ của các khán giả 8X và đầu 9X.

Từ năm 2019 đến giữa năm 2020, ông nhiều lần phải nhập viện vì bị Viêm loét dạ dày thấp khớp, gút...  Nghệ sĩ Mạc Can từng có nhiều năm sống neo đơn trong căn nhà thuê rộng hơn 20m2, chống chọi với rất nhiều căn bệnh mãn tính.

Ở tuổi 76, dù sức khỏe yếu nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn có đam mê với nghề diễn. Mới đây, ông vừa tham gia phim Chuyện ma gần nhà. 

Tài tử, danh hài Việt tuổi xế chiều: Thương Tín làm shipper, Duy Phương bán bánh bèo

Khi được hỏi đóng phim có mệt không, nghệ sĩ Mạc Can cười nói: “Lần đầu được đóng phim kinh dị nên tôi thích lắm. Siêng năng lắm, tối tôi đâu có ngủ mà còn mơ tưởng tới vai mình đóng. Đầu tư cho phim tới mức nhổ luôn hai cái răng, khi nào phim được giải thưởng thì mình gắn lại”.

Mạc Can cũng khẳng định bản thân sẽ đóng phim khi còn sống: “Đi đóng phim "đã", ngu gì không đi. Chừng nào còn sống thì còn đi đóng phim. Chứ có công việc thì càng thấy khỏe khoắn hơn, ngồi một chỗ cái bệnh thấp khớp vậy càng đau. Đi không được mà ngồi trong phòng tưởng tượng, khổ lắm. Phải đi ra ngoài, gặp các bạn đây, thấy nhiều điều hơn mới bớt bệnh”.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại