Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:52
RSS

Sáng 9/9, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca dương tính Covid-19 mới

Thứ năm, 09/09/2021, 07:31 (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 8/9 đến 6h ngày 9/9 thành phố ghi nhận 3 ca dương tính Covid-19 mới, đều đã được cách ly từ trước.

Theo Sở Y tế Hà Nội các ca dương tính covid-19 mới ghi nhận phân bố tại các quận, huyện Thanh Trì (02), Hai Bà Trưng (01); thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Thông tin cụ thể như sau:

1. H.C.T, nam, sinh năm 1949, tại 39/8 Hòa Bình 2, Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của N.V.V, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 8/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2. H.V.P, nam, sinh năm 1959

3. H.V.H, nam, sinh năm 1985

Hai bệnh nhân ở Nội Am, Liên Ninh , Thanh Trì đều là F1 của H.T.P, ngày 8/9  được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính. 

Sáng 9/9, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca dương tính Covid-19 mới

Ảnh minh họa

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3663 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1578 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 2085 ca.

Chiều 8/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về việc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

Cũng trong chiều cùng ngày (8/9), lực lượng chức năng phường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tạm thời phong tỏa chung cư CT11 Minh Khai, nơi ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 mới thông qua sàng lọc cộng đồng để truy vết, phòng dịch.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cho biết, 7 ca mắc Covid-19 mới cùng một gia đình, sinh sống tại tòa nhà chung cư CT11 Minh Khai, phường Minh Khai gồm 3 ca cộng đồng và 4 ca cách ly tại nhà. Toàn bộ cư dân của tòa nhà đã được lấy mẫu xét nghiệm hôm qua, ngày 7/9. 

Liên quan đến các trường hợp trên, trưa ngày 8/9, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa tòa nhà CT11 Minh Khai để xét nghiệm, truy vết phòng chống dịch. Chốt kiểm soát dịch đã được lập tại sảnh ra vào tòa nhà, người dân không được rời khỏi nơi ở, bên ngoài luôn có bảo vệ canh giữ. 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại