Thứ năm, 28/03/2024 | 20:44
RSS

‘Sài Gòn FC xứng đáng vô địch V.League 2020’

Thứ năm, 30/07/2020, 14:47 (GMT+7)

HLV Vũ Tiến Thành cho rằng Sài Gòn FC xứng đáng được trao cúp vô địch nếu như V-League 2020 nếu như giải đấu không thể tiếp tục.

Sự kiện:
V.League 2020

Do nguy cơ tái bùng phát đại dịch Covid-19, Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF đã tạm hoãn tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam, bao gồ cả V-League 2020, hạng Nhất và Cúp quốc gia.

Thậm chí không ít đội bóng cuối bảng đã đồng loạt đề xuất hủy bỏ giải khi cho biết đang gặp vấn đề rất lớn về tài chính. Họ đồng ý trao cúp vô địch cho đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Sài Gòn FC, đồng thời cho rằng hai đội dẫn đầu giải hạng Nhất hiện tại xứng đáng được trao suất dự V.League ở mùa giải năm sau.

Trao đổi về vấn đề này, HLV Vũ Tiến Thành cho biết: "Tôi nghĩ nếu trao Cúp vô địch cho đội bóng xếp vị trí số 1 V.League 2020 lúc này cũng hợp lý và xứng đáng. Sài Gòn FC là đội bóng duy nhất của giải đấu bất bại. Các bạn hãy xem lại từ đầu mùa giải đi, chúng tôi giành danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất từ tháng 3 đến tháng 6/2020.

Sài Gòn FC là đội bóng có bàn thua thấp nhất so với 14 đội (6 bàn), trong khi đó, Viettel và Sài Gòn FC đang là hai đội ghi được số bàn thắng nhiều nhất (19 bàn). Vậy nên, nếu giải dừng vì dịch Covid-19, tôi nghĩ trao Cup vô địch cho Sài Gòn FC là hoàn toàn xứng đáng".

‘Sài Gòn FC xứng đáng vô địch V.League 2020’
CLB Sài Gòn FC có cơ hội nhận Cup V.League 2020

Quả thật, Sài Gòn FC đang là đội bóng đáng xem nhất ở mùa giải năm nay. Dù không đặt nặng mục tiêu cũng như được chú ý nhiều trước giải đấu quốc nội của bóng đá Việt Nam nhưng đội bóng Sài thành đã khiến cho các đối thủ phải nể trọng với lối chơi máu lửa, khoa học và hiệu quả để rồi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng V.League ở nhiều vòng đấu gần đây.

Theo thống kê, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành hiện đang ở trên đỉnh bảng xếp hạng với 23 điểm. Họ bất bại cả 11 vòng đấu, trong đó giành được 6 chiến thắng và có 5 trận hòa, chưa để thua trước bất cứ một đối thủ nào dù là đương kim vô địch hay Á quân V.League.

Dẫu vậy trong một diễn biến mới nhất, VPF cho biết sẽ không vội hủy giải đấu đồng thời cố gắng hết sức đưa V.League trở lại phục vụ người hâm mộ bóng đá cả nước trong thời gian sớm nhất và về đích an toàn.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN