Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:01
RSS

GĐKT Nguyễn Văn Sỹ phản pháo quan điểm của lãnh đạo VFF

Thứ tư, 29/07/2020, 13:35 (GMT+7)

Trước quan điểm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ xử lý các phát ngôn mang tính chỉ trích đối với các trọng tài, VFF và Ban tổ chức giải, mới đây GĐKT Nguyễn Văn Sỹ đã chính thức lên tiếng.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 28/7, VFF có cuộc gặp gỡ báo chí và chia sẻ về những thông tin quan trọng của bóng đá Việt Nam Tại đây, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: “VFF luôn sẵn sàng hỗ trợ để công tác trọng tài được đảm bảo nhất, tránh những sai sót như trong thời gian qua.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xử lý các phát ngôn mang tính chỉ trích đối với các trọng tài, VFF và Ban tổ chức giải bởi hình ảnh giải đấu là điều rất quan trọng. Trọng tài sai sót sẽ được xử lý nhưng với những người làm bóng đá, các phát ngôn làm ảnh hưởng xấu hình ảnh giải sẽ bị kỷ luật”.

Chia sẻ về quan điểm này, GĐKT Nguyễn Văn Sỹ nói trên VOV: “Quan điểm của tôi là còn sai, chúng tôi còn nói. Nói để giúp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam chứ sai trái mà im lặng để cho họ thích làm gì thì làm sao?.

“Tôi lấy ví dụ, như Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền ngồi trên sân Thống Nhất dự khán trận đấu giữa CLB TPHCM với Hà Nội FC. Kết thúc trận đấu, ông trả lời truyền thông là trọng tài hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, một hai ngày sau thì lại đưa ra án kỷ luật. Theo tôi thì vẫn cần sự đóng góp trao đổi phản biện của các huấn luyện viên cũng như các câu lạc bộ chứ không bao giờ bóng đá Việt Nam mới phát triển được” – ông Nguyễn Văn Sỹ dẫn chứng.

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ nói thêm: “Vấn đề tiếp nữa là họ cứ đưa ra những quan điểm của mình mà không tính trước tính sau. Tôi không biết HLV Park Hang Seo có ý kiến gì về đá Cúp Quốc gia 2020 như vậy không. Tại sao chỉ nghĩ đến nhà tài trợ mà không nghĩ tới các cầu thủ. Bây giờ các cầu thủ của 8 câu lạc bộ này 9 ngày đá 3 trận, họ dính chấn thương thì ai chịu..."

Nguyễn Văn Sỹ phản pháo quan điểm của lãnh đạo VFF
Nguyễn Văn Sỹ không hài lòng với cách làm của VFF

Hiện tại, DNH Nam Định đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn có được 10 điểm sau 11 vòng đấu, hơn đội cuối bảng Quảng Nam FC đúng 2 điểm và chỉ xếp trên đội đang đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V.League là CLB Hải Phòng về chỉ số phụ.

Theo thống kê, đội bóng của HLV Phạm Hồng Phú có được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua tới 7 trận đấu, sở hữu hiệu số bàn thắng bại âm 6, sau 11 lượt đấu đã qua. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có 4 đội bóng là SLNA, Nam Định, Quảng Nam và Thanh Hóa đề xuất hủy giải V..League, tuy nhiên công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF đã ngay lập tức bác bỏ phương án này.

Chia sẻ với VNExpress, chủ tịch VPF - ông Trần Anh Tú cho biết: "VPF đã nhận được văn bản đề xuất kết thúc V-League 2020 của bốn đội đang đứng cuối bảng là Quảng Nam, Hải Phòng, Nam Định và SLNA. Ban tổ chức giải cũng mới họp xong sáng nay 28/7. Chúng tôi tiếp thu kiến nghị của các đội bóng, nhưng bây giờ chưa phải lúc tính tới phương án kết thúc giải sớm".

"Dừng V-League sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại, từ chuyện nhà tài trợ, kinh tế của giải cũng như CLB, tới cơ hội thi đấu cho các cầu thủ, duy trì phong độ, phục vụ đội tuyển quốc gia... Vì vậy, VPF chỉ huỷ giải trong trường hợp bất khả kháng, khi không còn đủ thời gian để tổ chức." - Chủ tịch VPF, ông Trần Anh Tú chia sẻ thêm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN