Thứ tư, 24/04/2024 | 20:32
RSS

Rủ nhau đi tắm hồ, 4 nữ sinh THCS đuối nước thương tâm

Thứ hai, 04/04/2022, 06:51 (GMT+7)

Nhóm nữ sinh học tại một trường THCS trên địa bàn xã Hòa Hiệp rủ nhau chơi và tắm tại hồ Suối Các. Trong lúc tắm thì có 4 nữ sinh bị đuối nước, tử vong thương tâm.

Sáng 4/4, lãnh đạo xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) xác nhận với báo Người lao động, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 em học sinh THCS tử vong.

Theo vị lãnh đạo này, vào khoảng 14h ngày 3/4, một nhóm học sinh nam và nữ tuổi từ 12 - 15 (đang học lớp 7 đến lớp 9) rủ nhau đi chơi và tắm tại hồ Suối Các, xã Hòa Hiệp. Trong lúc tắm, 4 học sinh nữ đã bất ngờ bị đuối nước.

Thấy vậy, những học sinh còn lại đã nhanh chóng bơi vào bờ để cầu cứu người dân nhờ giúp đỡ. Người gần đó đã nhanh chóng ra hỗ trợ để trục vớt đưa 4 nữ sinh vào bờ. Tuy nhiên cả 4 nữ sinh đều đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau đó lực lượng chức năng đã báo tin cho gia đình đến nhận thi thể các em đưa về nhà lo hậu sự.

Chia sẻ trên báo Dân Việt, người dân địa phương cho biết, hồ Suối Các là hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Hồ này có rất nhiều hố sâu nguy hiểm, trước đó cũng từng xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm.

Rủ nhau đi tắm hồ, 4 nữ sinh THCS đuối nước thương tâm

4 nữ sinh ở Bà Rịa- Vũng Tàu đuối nước tử vong khi rủ nhau đi tắm hồ. Ảnh: Người lao động

Trước đó, như báo Dân trí đưa tin, trên địa bàn xã Mường Luân (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) cũng xảy ra vụ việc đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh tiểu học tử vong. Nạn nhân là em Lò Văn B. (8 tuổi), Lò Văn T. (7 tuổi), Lò Văn K. (7 tuổi). Các em đều đang là học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Mường Luân, điểm trường Pá Vạt.

Theo ông Lò Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Mường Luân, sự việc xảy ra vào khoảng 13h20 ngày 30/3, tại bản Pá Vạt. Tại thời điểm này, có 4 cháu bé là học sinh tại điểm trường Pá Vạt thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mường Luân rủ nhau ra sông Mã tắm.

Trong đó, 3 cháu B., T. và K. xuống sông tắm và bị đuối nước. Cháu nhỏ còn lại (không xuống tắm, đứng trên bờ) phát hiện sự việc đã gọi người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi mọi người có mặt thì cả 3 cháu nhỏ đều đã tử vong.

Chủ tịch UBND xã Mường Luân cho biết, do thời gian này các cháu không ăn bán trú tại trường, bố mẹ ở nhà lại mải làm ăn, thiếu để tâm đến con nên đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc. Được biết, gia đình của cả 3 cháu nhỏ trong vụ tai nạn thương tâm đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Điện Biên Đông và đại diện các ban ngành, đoàn thể đã đến động viên, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân gặp nạn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại