Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:17
RSS

Rô 'béo' đánh bại C.Ronaldo ở cuộc thăm dò của FIFA

Thứ sáu, 01/05/2020, 15:50 (GMT+7)

Trong cuộc thăm dò của FIFA, Rô béo đã đánh bại đàn em Cr7 với số lượng bình chọn áp đảo.

Mới đây, fanpage chính thức của FIFA World Cup trên facebook tạo ra một cuộc bình chọn để cổ động viên trên thế giới đưa ra quan điểm của mình xem ai mới là người xuất sắc hơn giữa hai Ronaldo béo và Cr7.

Sau gần 10 giờ kể từ khi cuộc bình chọn xuất hiện trên facebook, đã có hơn 150.000 cổ động viên bày tỏ quan điểm của mình. Trong đó, Ronaldo béo chiếm 53% lượng bình chọn, trong khi con số của Cristiano Ronaldo là 47%.

"Nếu bạn phải chọn một người ở đỉnh cao tuyệt đối, không ai có thể sánh bằng Ronaldo béo. Lựa chọn rõ ràng phải là huyền thoại người Brazil, dù cho Cristiano Ronaldo có được sự bền bỉ đáng kinh ngạc", một CĐV bình luận.

"Tôi cho rằng sự cạnh tranh ở thập niên 90 là quyết liệt hơn nhiều so với hiện tại. 'Ronaldo 9' đã chơi bóng cùng các huyền thoại và đứng đầu trong số tất cả họ. CR7 cũng hay nhưng chưa thể đạt đến đẳng cấp ấy", một người khác nhận định.

Rô béo đánh bại C.Ronaldo ở cuộc thăm dò của FIFA
Rô béo đánh bại C.Ronaldo ở cuộc thăm dò của FIFA

Cách đây ít ngày, Christian Vieri, cựu danh thủ người Italia nhận định Ronaldo Brazil vẫn giỏi hơn Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha dù thua kém đàn em Cr7 về mặt thành tích.

"Tôi là bạn của Ronnie (Rô béo) và tôi thật may mắn khi từng được đá cặp với anh ta. Ronaldo sở hữu tất cả. Anh ấy bùng nổ, mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Anh ta trông giống như một vũ công, anh ta dường như nhảy múa với trái bóng. Đối với tôi, Ronaldo Brazil giỏi hơn Cristiano Ronaldo", Daily Mail dẫn lời huyền thoại người Ý.

"Cristiano Ronaldo là một cỗ máy chiến tranh. Cậu ấy đáng được ngưỡng mộ với những thành công đã đạt được. Ronaldo có thể thi đấu đến năm 40 tuổi với một điếu thuốc trên môi, như cách người ta vẫn hay nói ở Ý. Cậu ta sở hữu thân hình như được điêu khắc", Vieri cũng không quên khen ngợi Cr7.

Khi còn thi đấu, Vieri từng là đồng đội ăn ý của Ronaldo béo trên hàng công Inter Milan. Huyền thoại người Italia ghi được 202 bàn thắng cho CLB này và là một trong những huyền thoại của đội bóng này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN