Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:00
RSS

Ra mé sông gần nhà chơi, 2 chị em đuối nước thương tâm

Thứ năm, 11/08/2022, 11:47 (GMT+7)

Nghỉ hè nên L. được đưa từ Đồng Nai về Vĩnh Long. Trong lúc L. cùng em trai là bé B. ra mé sông gần nhà chơi thì không may bị đuối nước, tử vong thương tâm.

Sự kiện:
Vĩnh Long

Ra mé sông gần nhà chơi, 2 chị em đuối nước thương tâm

Khu vực nơi các nạn nhân đuối nước. Ảnh: Báo Thanh niên

Sáng 11/8, ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch UBND xã Long Mỹ (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận với báo Thanh niên, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm.

Nạn nhân là cháu V.N.T.L. (11 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và N.T.G.B. (6 tuổi, em cùng mẹ khác cha với L., ngụ ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít).

Trước đó, khoảng 14h25’ ngày 10/8, Công an xã Long Mỹ nhận tin báo tại khu vực cầu bến cặp mé sông trước nhà người dân ở ấp Long Khánh, xã Long Mỹ xảy ra vụ đuối nước.

Ngay sau đó, Công an đã có mặt tại hiện trường. Tại đây, phát hiện trên bờ có đôi dép, một cán bộ công an xã xuống sông lặn tìm thì phát hiện thi thể em L. và em B. Được biết, nơi xảy ra vụ đuối nước cách nhà các nạn nhân khoảng vài trăm mét.

Theo nguồn tin trên Báo Dân Việt, gia đình nạn nhân cho hay, nghỉ hè nên L. được đưa từ Đồng Nai về Vĩnh Long. Chiều ngày 10/8, L. cùng em trai là B ra mé sông gần nhà chơi rồi xảy ra vụ việc.

Hiện UBND xã đang phối hợp Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện Mang Thít đến chia buồn, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại