Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:41
RSS

Kỷ luật hiệu trưởng vụ bé 4 tuổi bị đánh tại trường ở Bắc Giang

Chủ nhật, 10/12/2017, 09:15 (GMT+7)

Hội đồng kỷ luật công chức huyện Hiệp Hòa đã có quyết định kỷ luật đối với Hiệu trưởng trường Mầm non Ngọc Sơn và giáo viên phụ trách lớp 4 tuổi liên quan đến vụ cháu bé 4 tuổi bị đánh bầm tím nghi bị bạo hành.

Cháu bé nghi bị bạo hành ở Bắc Giang: Đã có quyết định kỷ luật

Trường Mầm non Ngọc Sơn nơi xảy ra vụ việc

Hội đồng kỷ luật công chức huyện Hiệp Hòa đã có quyết định kỷ luật đối với Hiệu trường trường Mầm non Ngọc Sơn và giáo viên phụ trách lớp 4 tuổi.

Nội dung quyết định kỷ luật các cá nhân này có nêu rõ: Kỷ luật khiển trách bà Dương Thị Thắm, Hiệu trưởng trường Mầm non Ngọc Sơn, thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng, vì buông lỏng công tác quản lý để giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi vi phạm quy định chuyên môn nghiệp vụ trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả ngiêm trọng.

Kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Trường, giáo viên trường Mầm non Ngọc Sơn, thời gian kỷ luật là 12 tháng, vì không tuân thủ chuyên môn nghiệp vụ trong khi hoạt động nghề nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với cô giáo Nguyễn Thị Hương chưa đến mức phải kỷ luật. Hội đồng kỷ luật đã kiểm điểm, yêu cầu hoàn thiện bản kiểm điểm gửi UBND huyện và các cơ quan liên quan, xem xét đánh giá xếp loại cuối năm.

Cháu bé nghi bị bạo hành ở Bắc Giang: Đã có quyết định kỷ luật 2

Cây gậy được một số cháu trong lớp 4 tuổi dùng để đánh cháu D.

Trước đó, như Đời sống Plus đã đưa tin, vụ việc được xảy ra vào ngày 1/12 tại lớp mẫu giáo 4 tuổi thuộc trường Mầm non Ngọc Sơn (xã Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Vào thời gian trên, cháu Lê Thùy D. (4 tuổi, trú tại thôn Bình Dương) bị một số bạn dùng tay và dùng que phục vụ việc dạy thể dục đánh vào người khiến cháu D. khóc ngay tại lớp.

Thấy tiếng cháu D. khóc, cô Nguyễn Thị Trường (giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi) khi đó đang cùng cô Phạm Thu Hương (chủ nhiệm lớp 5 tuổi) và cô Nguyễn Thị Nguyên (chủ nhiệm lớp 3 tuổi) đang ăn cơm tại phòng học sinh lớp 3 tuổi đã chạy về xem thì thấy cháu D. bị các bạn đánh đỏ 1 bên má.

Cháu bé nghi bị bạo hành ở Bắc Giang: Đã có quyết định kỷ luật

Chị Ánh đưa ra những tấm hình chứng minh mình không dùng phần mềm chỉnh sửa khi đăng tải trên mạng xã hội

Sau khi sự việc xảy ra, cô Trường đã dỗ cháu D. đi ngủ đồng thời theo dõi sức khỏe của cháu thì nhận thấy cháu vẫn hoạt động bình thường. Vào cuối ngày, khi ông nội cháu D. đến đón, cô Trường có thông tin lại sự việc để phụ huynh nắm được.

Tuy nhiên, vào buổi tối ngày hôm đó, khi thay quần áo cho con, anh Lê Xuân Nhật (bố cháu D.) phát hiện trên người con mình có nhiều vết bầm tím nên đã đưa cháu D. đến trường để làm rõ vụ việc đồng thời đưa con gái đi chụp chiếu.

Cháu bé nghi bị bạo hành ở Bắc Giang: Đã có quyết định kỷ luật 4

Toàn cảnh buổi họp báo ngày 7/12

Nghi ngờ con gái bị các cô giáo tại trường bạo hành, anh Nhật cùng vợ là chị Nguyễn Thị Ánh đã đăng tải nội dung sự việc lên mạng xã hội

Tại buổi họp báo diễn ra vào buổi sáng ngày 7/12 liên quan đến vụ việc trên, bước đầu, cơ quan chức năng xác định cháu Lê Thùy D. bị các bạn cùng lớp đánh dẫn đến bầm tím người chứ không phải do cô giáo bạo hành gây nên.

Tuy nhiên, ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho hay: “Để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên cũng có một phần trách nhiệm của các cô giáo phụ trách lớp và Hiệu trưởng trường Mầm non Ngọc Sơn khi không sát xao trong việc trông nom, chăm sóc trẻ”.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN