Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:47
RSS

Quảng Ninh: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở dưới gầm cầu

Thứ hai, 18/07/2022, 15:23 (GMT+7)

Công an xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đang tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gầm cầu.

Theo báo Lao động, ngày 18/7, Công an xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đang tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gầm cầu chui thuộc khu vực thôn Hội Phố, xã Đông Hải.

Trước đó, vào tối 17/7, Công an xã Đông Hải nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu chui ở khu vực thôn Hội Phố, xã Đông Hải.

Tại hiện trường, bé gái được đặt nằm trong giỏ nhựa màu đỏ, quấn tã màu xanh. Trong giỏ có kèm 1 tờ giấy nhỏ ghi ngày "14/7/2022", 1 hộp sữa công thức và 1 thùng bỉm.

Quảng Ninh: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở dưới gầm cầu

Bé gái sơ sinh tạm thời được người dân phát hiện chăm sóc. Ảnh: Báo Lao động.

Ngay sau đó, Công an xã Đông Hải đã khẩn trương phối hợp cùng chính quyền địa phương xác minh sự việc và đưa cháu bé đến trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe  Tạm thời, bé gái được giao cho gia đình người dân phát hiện để chăm sóc theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Ngoài ra, Công an xã Đông Hải cũng phát đi thông báo rộng rãi đến người dân, ai là cha mẹ, người thân của cháu bé thì liên hệ với UBND xã Đông Hải để làm thủ tục nhận lại con theo quy định. Quá thời hạn, nếu không có cha mẹ, người thân nhận lại, Công an xã Đông Hải sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

Trước đó, một bé gái sơ sinh cũng bị bỏ rơi tại tỉnh Quảng Nam. Theo báo Công Lý vào khoảng 16h35 ngày 12/7, bà T.T.Tr. thôn An Thành, xã Duy Trung) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước tường rào của gia đình.

Quảng Ninh: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở dưới gầm cầu

Bé gái bị bỏ rơi ở Quảng Nam. Ảnh:Báo Công lý.

Bé gái được khoảng 10 ngày tuổi, nặng 3 kg, sức khỏe bình thường. Chính quyền UBND xã Duy Trung đã lập biên bản giao cho vợ chồng ở địa phương tạm thời nuôi dưỡng.

Ngày 15/7, UBND xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã phát thông báo về việc tìm thân nhân của cháu bé bị bỏ rơi. Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 13/7 đến hết ngày 19/7), nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu bé thì chính quyền địa phương sẽ lập thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại