Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:37
RSS

Quảng Bình: Xóa ổ mua bán dâm 500.000đ/lượt tại khách sạn Hải Âu

Thứ tư, 06/05/2020, 10:14 (GMT+7)

Cơ quan chức năng Quảng Bình đã triệt phá thành công tụ điểm mua bán dâm tại khách sạn Hải Âu 2.

Ngày 5/5, Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho PLVN biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng công an xã Bảo Ninh triệt phá tụ điểm hoạt động mua bán dâm tại khách sạn Hải Âu II. Khách sạn này có địa chỉ tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới do Mai Văn Sai (SN 1957, trú tại xã Bảo Ninh) làm quản lý.

Tối 4/5, tại khách sạn Hải Âu 2, ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình), do Mai Văn Sai (sinh năm 1957, trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới) làm quản lý, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Hới, Công an xã Bảo Ninh đã phối hợp phát hiện tại 4 phòng nghỉ 203, 204, 205 và 303 của khách sạn có 4 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm, theo TTXVN

Khách mua dâm gồm: Hoàng Văn Đ. (sinh năm 1993), Nguyễn Văn H. (sinh năm 1986), Nguyễn Cao M. (sinh năm 1996), đều trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Cao H. (sinh năm 1986), trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình: Xóa ổ mua bán dâm 500.000đ/lượt tại khách sạn Hải Âu
Kiểm tra, làm việc với quản lý khách sạn Hải Âu II. Ảnh: CA

Bốn nữ bán dâm gồm: Lê Thị Ng. (sinh năm 1994, trú tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), Đinh Thị Ng. (sinh năm 1992, trú tại huyện Minh Hóa, Quảng Bình), Hà Thị Ph. (sinh năm 1991, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Lê Thị Phương Th. (sinh năm 1979, trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Tang vật thu giữ tại các phòng gồm: 03 bao cao su đã qua sử dụng, 23 bao cao su chưa qua sử dụng và 2 triệu đồng. Qua công tác đấu tranh, các đối tượng khai nhận, mỗi lần mua dâm khách phải trả là 500.000 đồng/lượt. Số tiền này được đưa trực tiếp và thông qua người quản lý là Mai Văn Sai, sau khi bán dâm xong cho khách, gái bán dâm được ông Sai đưa 200.000 đồng/lượt.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Sai và đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN