Thứ tư, 24/04/2024 | 18:29
RSS

Tình hình căng thẳng tột độ, Triều Tiên sẽ mang vũ khí nào ra đối đầu?

Thứ tư, 09/08/2017, 19:27 (GMT+7)

Triều Tiên dọa huy động toàn bộ tiềm lực đáp trả Mỹ sau khi Liên Hợp Quốc đưa ra các lệnh trừng phạt mới cho nước này.

Trong thông báo đăng tải trên Hãng thông tấn nhà nước KCNA, Ủy ban Hòa bình châu Á - Thái Bình Dương, một tổ chức liên kết với đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố: “Kẻ thù không nên quên rằng chúng ta sẵn sàng thực hiện các biện pháp chiến lược không thương xót đi kèm với hành động cụ thể bằng cách huy động toàn bộ sức mạnh quốc gia”.

Theo tờ The New York Times, tuyên bố trên là chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa, như phản ứng thường thấy trước các đợt trừng phạt trước đây của LHQ.

Cho đến nay, phản ứng của Triều Tiên với nghị quyết trừng phạt mới nhất chỉ giới hạn ở các lời cảnh báo mơ hồ, chẳng hạn như trả đũa mạnh mẽ “gấp hàng ngàn lần”.

Triều Tiên dọa huy động toàn bộ tiềm lực đáp trả Mỹ. Ảnh: Reuters

Triều Tiên dọa huy động toàn bộ tiềm lực đáp trả Mỹ Ảnh: Reuters

Trong một động thái chứng tỏ Bình Nhưỡng phớt lờ các lời đe dọa về mặt ngoại giao và kinh tế của phương Tây, Đài Fox News dẫn nguồn thạo tin cho hay các vệ tinh tình báo Mỹ đã phát hiện Triều Tiên vừa đưa hai tên lửa hành trình đối hạm Stormpetrel lên tàu tuần tra lớp Wonsan tại căn cứ Toejo Dong ở bờ biển phía đông.

Trong khi đó, một chuyên gia quân sự nhận định hai lần thử tên lửa của Triều Tiên hồi tháng trước có thể chỉ là chiến thuật đánh lạc hướng, che giấu một loại vũ khí còn khủng khiếp hơn nhiều lần.

Ông Kiessling hiện đang làm việc tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Chuyên gia tên lửa Mỹ nhấn mạnh đây là nhận định của cá nhân ông, không hẳn là quan điểm của Lầu Năm Góc.

Sức mạnh quân sự của Triều Tiên vô cùng đáng gờm. Ảnh: Reuters

Sức mạnh quân sự của Triều Tiên vô cùng đáng gờm. Ảnh: Reuters

Ông Kiessling cho rằng, Triều Tiên thực sự đang kết hợp loại tên lửa mạnh hơn Hwasong-14 gấp nhiều lần và tên lửa mang vệ tinh Unha. Cả Unha và Hwasong-14 đều trải qua những thử nghiệm riêng biệt và Bình Nhưỡng có thể dễ dàng kết hợp để tạo ra ICBM phóng ngầm dưới lòng đất.

Nhận định của ông Kiessling phù hợp với bình luận của Mike Elleman, chuyên gia tên lửa đến từ Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (CSIS). Ông Elleman nói Hwasong-14 chỉ là phiên bản khởi đầu của một loại ICBM đúng nghĩa mà Triều Tiên đang phát triển nhanh nhất có thể.

Mỹ, Nhật, Hàn sôi sục vì Triều Tiên lại phóng tên lửa. Nguồn: VTC14

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.