Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:40
RSS

Quân đội Mỹ sẽ xuất kích những vũ khí nào một khi Triều Tiên phóng tên lửa tấn công?

Thứ năm, 10/08/2017, 19:00 (GMT+7)

Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương sẵn sàng xuất kích hàng loạt vũ khí chiến đấu hiện đại này trong trường hợp Triều Tiên thực sự phóng tên lửa vào đảo Guam.

Trong động thái nhằm đáp trả tuyên bố tấn công đảo Guam của Triều Tiên, Không quân Mỹ tuyên bố sẵn sàng xuất kích ngay trong đêm. Tuyên bố này được đăng tải trang Twitter của Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương (PACAF).

Đi kèm với đó là hình ảnh máy bay ném bom B-1B đang được tiếp nhiên liệu trên không, B-1B chuẩn bị cất cánh từ căn cứ không quân Anderson ở Guam cùng phi đội F-15 của Nhật và KF-16 của Hàn Quốc.

"Đây là nhiệm vụ đầu tiên cho phi hành đoàn và các máy bay được điều chuyển từ căn cứ không quân Ellsworth tại Nam Dakota đến hỗ trợ các nhiệm vụ của không quân Mỹ ở Thái Bình Dương", PACAF nêu rõ trong một tuyên bố mới đây.

Lực lượng không quân M sẵn sàng đáp trả Triều Tiên. Ảnh: Twitter

Lực lượng không quân M sẵn sàng đáp trả Triều Tiên. Ảnh: Twitter

Một số nhà phân tích nhận định tuyên bố này cùng một số hành động quân sự của Mỹ gần bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây có liên quan tới cảnh báo của Tổng thống Trump với Bình Nhưỡng trong đó cảnh báo quốc gia Đông Bắc Á sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ và lửa giận chưa từng có.

Bên cạnh đó, Chuẩn Đô đốc Kenneth Whitesell, chỉ huy cụm tàu sân bay tấn công số 2 của hải quân Mỹ tuyên bố sẵn sàng đưa nhóm tác chiến tàu sân bay hùng hậu đến Triều Tiên khi có lệnh.

Theo Daily Star, đây là tuyên bố của Chuẩn Đô đốc Kenneth Whitesell trên tàu sân bay Mỹ USS George H.W Bush. Tàu sân bay này đang có mặt ở ngoài khơi Anh để tập trận cùng các tàu chiến nước này. Ông Whitesell hiện là chỉ huy tàu USS Geogre H.W Bush.

Căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng đang có dấu hiệu leo thang. Ảnh: Internet

Ông Whitesell nói Triều Tiên là quốc gia “gây hấn nguy hiểm nhất” trên thế giới Các tàu chiến Mỹ ở gần Triều Tiên cũng có thể giúp củng cố lập trường ngăn nhà lãnh đạo Kim Jong-un chế tạo vũ khí hạt nhân.

“Sự hiện diện của chúng tôi và lực lượng đồng minh sẽ buộc Triều Tiên phải tìm kiếm sự thỏa hiệp”, Chuẩn Đô đốc Whiteshell nhấn mạnh. “Đó là cách chúng tôi đang làm hoặc sẽ làm để củng cố lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Tổng thống Trump cảnh cáo Triều Tiên. Nguồn: Báo Thanh Niên

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.