Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:10
RSS

Nếu bố mẹ cứ chiều con mua những món này thì trẻ có thể bị tiểu đường, tim mạch, ung thư

Thứ năm, 24/11/2016, 19:56 (GMT+7)

Những gánh hàng bán quà vặt cổng trường là nơi hấp dẫn nhiều học sinh sau mỗi giờ tan.

"Mê hoặc" trẻ con bằng mùi vị, màu sắc

Qùa vặt cổng trường thu hút các em học sinh

Học sinh tiểu học thích thú với các loại quà vặt cổng trường

Những gánh hàng ăn vặt với món ăn hấp dẫn là nơi quan tâm đầu tiên của mỗi em học sinh sau tiếng trống tan trường. Quà vặt cổng trường bày bàn khắp nơi với hình hài và màu sắc bắt mắt, thu hút hầu hết các em học sinh.

Những món quà vặt như nem chua rán, tôm viên, mực ống, cá viên, nước giải khát cùng nhiều loại bánh kẹo có màu sắc sặc sỡ bắt mắt. Mức giá dao động từ 2000 - 5000 đồng phù hợp với túi tiền của các em học sinh

Khi được hỏi về xuất xứ của những sản phẩm này, đa số người bán hàng đều lắc đầu không biết. Như một cách tự vệ, họ trốn tránh ống kính phóng viên.

Theo quan sát, những chai dầu ăn được dùng để chiên nấu cũng đã đen ngòm với mẫu mã không có tên tuổi rõ ràng.

Sau giờ tan học, các em học sinh ùn ùn kéo về phía những gánh hàng quà vặt cổng trường. Các em tụm năm tụm ba bên những xe hàng bán đồ ăn vặt và ăn ngon lành, chia nhau những chiếc kẹo. Một vài người bán hàng thông minh có chương trình tặng kèm đồ chơi cho những học sinh mua số lượng lớn đồ ăn.

Qùa vặt cổng trường thu hút học sinh

Nhiều tai hại từ những quà vặt cổng trường xuất xứ không rõ ràng

Theo ghi nhận của phóng viên, hình ảnh này khá quen thuộc các cổng trường như trường THCS Nhân Chính, Tiểu học Phan Đình Giót, Tiểu học Thanh Xuân Trung, Tiểu học Nghĩa Tân... cùng nhiều ngôi trường khác trên địa bàn Hà Nội

Anh Nguyễn Văn Nam – một phụ huynh học sinh cho biết: “Thấy cháu nó thích ăn thì tôi mua. Ảnh hưởng sức khỏe đến đâu thì chưa thấy, chỉ thấy cháu ăn về cũng không thấy đau bụng có vấn đề gì”.

Bà Lê Thị Liên (Cầu Giấy- Hà Nội) chia sẻ trong lúc chờ đón cháu: “Cũng sợ đồ ăn không đảm bảo vệ sinh nên cấm không cho cháu ăn. Nhưng con trẻ thường chỉ làm theo sở thích của mình. Thấy bạn bè có cháu lại mua, nhiều khi không quản được”.

Theo quan sát, số ít phụ huynh thận trọng hơn đã mua đồ ăn cho con ở một quầy hàng có vẻ sạch sẽ và sử dụng dầu ăn có nhãn mác rõ ràng.

Cứ lên Lương Văn Can món gì cũng có!

quà vặt cổng trường được chiên rán bằng mỡ bẩn

Món ăn chiên rán gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của trẻ

Một người bán hàng mới tiết lộ: “Lấy hàng cứ lên phố Lương Văn Can, Hàng Buồm là cái gì cũng có. Hàng ở đấy có nhiều hình thù nhân vật hoạt hình được trẻ con yêu thích, mẫu mã đẹp nên bán chạy. Còn xuất xứ ở đâu đâu thì em chưa tìm hiểu”.

Từ Viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết, bên cạnh việc các mặt hàng không có nguồn gốc xuất xứ, dầu mỡ bẩn tràn lan thị trường, ăn nhiều xúc xích, nem chua rán còn khiến trẻ có thể lâm vào tình trạng thừa năng lượng dẫn đến béo phì.

Từ đó trẻ dễ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường. Đặc biệt, nếu các bé ăn nhiều quá nhiều những quà vặt cổng trường này, các chất độc có thể tích tụ lại  gây nên bệnh ung thư, thậm chí tử vong.

Nghiêm Linh
Theo Đời sống Plus